Ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường

.

Để tạo môi trường sạch, đẹp đón Tết, hàng ngàn cán bộ, nhân dân, cựu chiến binh, phụ nữ... trên địa bàn thành phố đã đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh.

Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ phối hợp UBND phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) huy động phương tiện cơ giới tổng dọn vệ sinh các điểm tập kết, lưu cữu rác vào ngày 22-1.  Ảnh: H.H
Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ phối hợp UBND phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) huy động phương tiện cơ giới tổng dọn vệ sinh các điểm tập kết, lưu cữu rác vào ngày 22-1. Ảnh: H.H

Trong hai ngày 22 và 23-1, nhiều hộ dân ở tổ 77, phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) tổng dọn vệ sinh môi trường ở khu dân cư để chuẩn bị đón Tết. Các hộ dân sẽ tiếp tục dọn vệ sinh, thu gom rác vào sáng sớm các ngày 29 và 30-1. Tổ dân phố cũng vận động người dân đổ rác trước 12 giờ ngày 31-1 để công nhân môi trường thu gom trực tiếp, sau thời gian này, người dân phải mang rác đến các điểm tập kết các thùng rác trước 19 giờ cùng ngày; người dân không đưa rác ra đường, khu vực công cộng trong 3 ngày Tết...

Nhiều tổ dân phố đã thông báo, vận động các hộ dân đổ rác sớm nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Tài nguyên và Môi trường vào ngày 21-1 về tổng dọn vệ sinh sớm để các công nhân kịp sum vầy với gia đình vào thời khắc giao thừa. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, các địa phương, hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố đã vận động nhân dân, hội viên đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, địa điểm công cộng... nhằm bảo đảm môi trường và mỹ quan đô thị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần (2022).

Các địa phương phối hợp Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng và các đơn vị liên quan huy động phương tiện cơ giới xúc dọn, thu gom nhiều rác thải cồng kềnh, rác kích thước lớn, xà bần... 198 CLB Cựu chiến binh bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đã vận động hội viên, gia đình hội viên và nhân dân ra quân tổng vệ sinh môi trường, nhất là dọn vệ sinh, treo cờ, trang trí, dâng hương ở các bia tưởng niệm, bia chiến tích, nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích...

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Nguyễn Hữu Tài đề nghị tất cả CLB Cựu chiến binh bảo vệ môi trường, Chi hội Cựu chiến binh tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chủ trương của sở và địa phương về công tác bảo vệ môi trường; ra quân tổng dọn vệ sinh vào ngày 28-1 và 2 ngày 5, 6-2-2022; thực hiện có hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, trồng và chăm sóc cây xanh...

UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo UBND 11 xã triển khai ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, tập trung thu gom, xử lý triệt để khối lượng rác tồn đọng tại các chợ, điểm tập kết rác, các điểm nóng môi trường tại địa phương; hoàn thành tổng dọn rác lưu cữu, rác cồng kềnh, rác kích thước lớn trước ngày 26-1. “Huyện Hòa Vang quyết định dừng phục vụ vệ sinh trên toàn huyện từ 17 giờ ngày 31-1 đến hết ngày 3-2-2022. UBND các xã thông báo đến toàn thể nhân dân, cơ sở sản xuất - kinh doanh, đơn vị... tập kết rác sinh hoạt vào chiều cùng ngày. Các xã chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ việc đốt vàng mã, giám sát vệ sinh môi trường tại các điểm vui chơi, giải trí...”, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Tấn Khoa thông tin thêm.

Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng Võ Minh Đức cho hay, để bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố phục vụ Tết, từ giữa tháng 1-2022 đến nay, công ty bố trí 100% nhân lực, phương tiện tăng cường vệ sinh, thu gom rác và phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường thu dọn rác thải lưu cữu, vật cồng kềnh... trên địa bàn. Từ ngày 27-1 đến 31-1, công ty tập trung vệ sinh môi trường, bảo đảm đường phố, các công trình, khu vực trọng điểm được giao sạch, đẹp phục vụ Tết, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước 1 giờ sáng mồng 1 Tết.

Từ ngày 1-2 đến 3-2 (mồng 1-3 Tết), phần lớn công nhân sẽ nghỉ Tết, công ty bố trí một số công nhân, phương tiện duy trì vệ sinh môi trường tại một số vị trí trọng yếu và túc trực nhằm sẵn sàng triển khai vệ sinh các điểm phát sinh rác thải. Từ ngày 4-2 (mồng 4 Tết), công ty tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh đường phố trở lại, thu gom triệt để khối lượng rác phát sinh trong dịp Tết và đưa hoạt động vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố trở lại bình thường.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Nguyên Chương đề nghị, trong tuần trước Tết, người dân sớm đưa các vật dụng cồng kềnh, rác thải có kích thước lớn đến các điểm tập kết để được gom và cùng tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường trên đường phố, địa điểm công cộng...; nhất là trong ngày 31-1 (29 tháng Chạp), người dân cần chung tay với công nhân môi trường sớm hoàn thành vệ sinh đường phố, thu gom rác để đón Tết.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.