Xúc tiến các chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác Trung Quốc

.

ĐNO - Ngày 18-1, phát biểu tại lễ kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc giữa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc và thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn tin tưởng Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục làm cầu nối xúc tiến hiệu quả các chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác Trung Quốc trong thời gian tới, góp phần xây dựng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn chủ trì và phát biểu chúc mừng 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn chủ trì và phát biểu chúc mừng 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc giữa Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc và thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn nhấn mạnh, Việt Nam - Trung Quốc là hai nước láng giềng, văn hóa gần gũi.

Qua 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, láng giềng hữu nghị luôn được Đảng, Chính phủ hai nước quý trọng và quan tâm, được củng cố và đạt được nhiều thành quả quan trọng.

Trong bối cảnh đó, thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì quan hệ và hợp tác với nhiều địa phương của Trung Quốc như: tỉnh Sơn Đông, thành phố Thanh Đảo (tỉnh Giang Tô), thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam)… Nhiều chương trình hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa cũng đã được triển khai.

Phó Chủ tịch UBND thành Trần Phước Sơn đánh giá cao Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng luôn tích cực kết nối, xúc tiến các chương trình hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương/tổ chức của Trung Quốc, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Trung Quốc; tin tưởng Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục làm cầu nối xúc tiến hiệu quả các chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Trung Quốc trong thời gian tới.

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Đổng Bích Du chúc mừng thành phố Đà Nẵng vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam xếp hạng kết quả thực hiện bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường ở mức tốt, dẫn đầu cả nước.

Bà Đỗng Bích Du hy vọng thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phía Trung Quốc tăng cường trao đổi và hợp tác với các cơ quan truyền thông trên địa bàn, đồng thời khẳng định sẵn sàng làm sâu hơn quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa các địa phương Trung Quốc và thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời hy vọng thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về các lĩnh vực đầu tư ưu tiên và các dự án trọng điểm để phía Trung Quốc có thể hỗ trợ thúc đẩy nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến khảo sát và đầu tư…

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.