Báo Đà Nẵng tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

.

ĐNO - Sáng 7-2 (ngày làm việc tiên năm Nhâm Dần), đến thăm Báo Đà Nẵng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị cán bộ, viên chức, người lao động của Báo tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Thường trực Thành ủy; sớm hoàn thiện đề án chuyển đổi số; nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các ấn phẩm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu, chúc mừng Báo Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN SƠN
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu, chúc mừng Báo Đà Nẵng nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: XUÂN SƠN

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Báo Đà Nẵng năm mới an khang, mạnh khỏe, tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời đánh giá cao những kết quả mà Báo Đà Nẵng đạt được trong năm 2021, trong đó đặc biệt ghi nhận việc Báo Đà Nẵng kịp thời đưa tin, phản ánh không khí sôi động trong dịp Tết Nhâm Dần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, dịp Tết Nhâm Dần 2022, thành phố đã chăm lo chu đáo cho đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động Tết diễn ra sôi nổi, khách du lịch đến thành phố tăng so với Tết Tân Sửu 2021, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được giữ vững, người dân đón Tết bình an…

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Báo Đà Nẵng thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Báo; khẩn trương hoàn thiện đề án chuyển đổi số của Báo Đà Nẵng theo hướng tinh gọn và chuyên sâu; đồng thời khẳng định Thường trực Thành ủy luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Báo Đà Nẵng triển khai thực hiện đề án.

Báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam cho biết, năm 2021, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Báo Đà Nẵng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, thông tin kịp thời tình hình công tác phòng, chống dịch, công tác an sinh, khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; tổ chức thành công cuộc thi viết “Đà Nẵng ngày mới”; lượt truy cập trên Báo Đà Nẵng điện tử tăng mạnh.

Năm 2022, Báo Đà Nẵng tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Thường trực Thành ủy; sớm hoàn thiện đề án chuyển đổi số; nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử...

Tổng Biên tập Nguyễn Đức Nam cảm ơn Thường trực Thành ủy luôn quan tâm, hỗ trợ để Báo Đà Nẵng thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời mong muốn thời gian tới lãnh đạo Thành ủy tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Báo Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.