Công bố các quyết định về công tác cán bộ

.

ĐNO - Chiều 22-2, UBND thành phố tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh dự và trao quyết định.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các ông: Trần Công Nguyên (bìa phải), Nguyễn Thành Nam (thứ 2, phải sang), Nguyễn Hoàng Việt (thứ 2, trái sang), Phạm Đức Nguyên Hào (bìa trái). Ảnh: LAM PHƯƠNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các ông: Trần Công Nguyên (bìa phải), Nguyễn Thành Nam (thứ 2, phải sang), Nguyễn Hoàng Việt (thứ 2, trái sang), Phạm Đức Nguyên Hào (bìa trái). Ảnh: LAM PHƯƠNG

Theo đó, UBND thành phố điều động ông Trần Công Nguyên, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đến nhận công tác tại UBND quận Liên Chiểu, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày công bố quyết định;

Điều động ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đến nhận công tác tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày công bố quyết định;

Điều động ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó trưởng Phòng Đầu tư - Đô thị, Văn phòng UBND thành phố đến nhận công tác tại UBND quận Sơn Trà, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày công bố quyết định.

UBND thành phố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức Nguyên Hào, Trưởng phòng Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm vị trí mới; đề nghị các đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trình độ, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của bản thân để cùng đơn vị, địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

* Chiều cùng ngày, tại quận Liên Chiểu, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ phối hợp các cơ quan liên quan công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định ông Trần Công Nguyên, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Tại UBND quận Sơn Trà, Thành ủy, UBND thành phố tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó trưởng Phòng Đầu tư - Đô thị, Văn phòng UBND thành phố giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để Chủ tịch UBND thành phố điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà.

Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng (bìa phải) và Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Bá Sơn (bìa trái) tặng hoa chúc mừng các cá nhân được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng (bìa phải) và Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Bá Sơn (bìa trái) tặng hoa chúc mừng các cá nhân được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: LAM PHƯƠNG

UBND thành phố điều động ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đến nhận công tác tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Ông Trần Công Nguyên sinh năm 1980; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật.

Ông Nguyễn Thành Nam sinh năm 1967; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật kinh tế.

Ông Nguyễn Hoàng Việt sinh năm 1983; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Kiến trúc sư chuyên ngành quy hoạch đô thị.

Ông Phạm Đức Nguyên Hào sinh năm 1970; trình độ lý luận chính trị: Trung cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật.

LAM PHƯƠNG - THẢO NHI - TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.