Gấp rút hoàn thành công trình cải tạo nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý

.

ĐNO - Chiều 21-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam kiểm tra tiến độ dự án cải tạo nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu đến ngày 28-2 hoàn thành thi công, ngày 29-3 sẽ khánh thành, đưa công trình vào sử dụng.

 
VIDEO: TRIỆU TÙNG
 
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (thứ hai, bên trái sang) nghe Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông báo cáo tiến độ dự án. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (thứ hai, trái sang) kiểm tra tiến độ dự án. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương đơn vị quản lý dự án, các nhà thầu thi công đã đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành cơ bản bề mặt trên phạm vi toàn dự án; giải quyết hoạt động giao thông qua khu vực trong dịp Tết Nhâm Dần. Các đơn vị tham gia thực hiện dự án công trình cải tạo nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các đề xuất mới đối với dự án, qua việc bổ sung thiết kế đầu tư cảnh quan khu vực vòng xoay tầng mặt đất nút tuyến đường 2 Tháng 9 với tuyến đường Duy Tân.

Đồng thời, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông triển khai đầu tư và tổ chức thi công cảnh quan tạo điểm nhấn cho cả công trình. Ngoài ra, rà soát lại toàn dự án để bố trí cảnh quan hài hòa gắn với xây dựng phương án quản lý, bảo vệ để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Đối với vệt quỹ đất xây dựng bãi đỗ xe, xác định là quỹ đất công cộng nên đầu tư bãi đỗ xe kết hợp công viên. Việc thiết kế phải hài hòa, ưu tiên vị trí, số lượng phương tiện đậu, đỗ bảo đảm phục vụ cho các hoạt động khai thác tuyến đường du lịch Bạch Đằng nối dài sang cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi.

Đối với các vị trí thu hồi đất gần khu vực dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy cho chủ trương thu hồi; việc đền bù phải hài hòa lợi ích của Nhà nước với người dân theo nguyên tắc đúng quy định pháp luật.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo, trước mắt cần tập trung mọi nguồn lực thi công để đến ngày 28-2, hoàn thành cơ bản các hạng mục liên quan; ngày 29-3, khánh thành, đưa vào sử dụng tổng thể dự án. Thời gian này nhà thầu thi công duy trì chất lượng, mỹ thuật công trình; bảo đảm an toàn giao thông khu vực xung quanh dự án.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông, tiến độ dự án “Cải tạo nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý” đến nay cơ bản hoàn thành các hạng mục xây dựng. Riêng gói thầu xây lắp cảnh quan cây xanh và điện chiếu sáng trang trí đang tổ chức lựa chọn nhà thầu và dự kiến triển khai thi công trong tháng 3-2022. 

Thi công vòng xoay nút giao đường 2 Tháng 9 với đường Duy Tân. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Thi công vòng xoay nút giao tuyến đường 2 Tháng 9 với tuyến đường Duy Tân. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Thi công khớp nối cầu Trần Thị Lý vào phía đông dự án nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Thi công khớp nối cầu Trần Thị Lý vào phía đông dự án nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Hoàn thành cơ bản tuyến hầm chui trục đường Trần Thị Lý - Duy Tân. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Hoàn thành cơ bản tuyến hầm chui trục đường Trần Thị Lý - Duy Tân. Ảnh: TRIỆU TÙNG

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.