Chú trọng xây dựng Đảng ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước

.

Chiều 15-3, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 80-KL/TW Thành ủy (Ban chỉ đạo) tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước theo kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo gắn với chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” đạt một số kết quả tích cực.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp ủy, các ban chỉ đạo quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và thống nhất quan điểm “ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Đảng, đoàn thể”. Đồng thời xây dựng kế hoạch, lắng nghe doanh nghiệp bày tỏ nguyện vọng đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong đó lưu ý việc vận động thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể gắn với việc hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh; củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý tốt đội ngũ đảng viên.

Đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, tập trung vào đội ngũ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, cán bộ chủ chốt công đoàn, lưu ý quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nội dung liên quan đến kết nạp, quản lý đảng viên theo Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Tăng cường vận động thành lập tổ chức Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có nhiều lao động và đóng góp nhiều cho ngân sách thành phố.

Đồng thời rà soát các doanh nghiệp có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên thì thành lập chi bộ; nghiên cứu, tổ chức thí điểm sinh hoạt tổ Đảng thay sinh hoạt chi bộ định kỳ; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, các doanh nghiệp tích cực trong tổ chức thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn, đổi mới phương thức vận động thành lập và hoạt động của tổ chức Công đoàn; thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể. Thành Đoàn đẩy mạnh phát triển tổ chức Đoàn thanh niên ở những doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng, Công đoàn.

Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Viết Hùng cho biết, thành phố hiện có 220 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với 3.852 đảng viên (chiếm 6,3% tổng số đảng viên toàn thành phố). Năm 2021, Thường trực Thành ủy chỉ đạo chính quyền và các cấp ủy Đảng thực hiện “mục tiêu kép”, vừa có các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp trong phòng, chống dịch, vừa tạo môi trường thuận lợi để chủ doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn hỗ trợ, vốn, thị trường và các nguồn lực cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp. Năm 2022, phấn đấu thành lập mới từ 7 tổ chức Đảng trở lên, kết nạp 80 đảng viên trở lên; thành lập mới từ 70 tổ chức Công đoàn cơ sở, 7 tổ chức Đoàn thanh niên tại các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, hiện đảng bộ có 88/113 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với 2.141 đảng viên. Năm 2021, Đảng ủy vận động thành lập mới 3 tổ chức cơ sở Đảng, phát triển 47 đảng viên và tổ chức 1 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 150 quần chúng ưu tú nhằm tạo nguồn phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ. Năm 2022, đơn vị phấn đấu vận động thành lập mới từ 3 tổ chức cơ sở Đảng; 3 - 5 tổ chức Công đoàn cơ sở; 2 tổ chức Đoàn Thanh niên; kết nạp từ 1-2 quần chúng là chủ doanh nghiệp vào Đảng...

Chi bộ Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu thành lập từ năm 2015 với 5 đảng viên, đến nay tăng lên 17 đảng viên. Chi bộ luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên, đặc biệt chú trọng về chất lượng, không phát triển đảng viên một cách đại trà. Năm 2022, công ty phấn đấu kết nạp 4 quần chúng ưu tú vào Đảng, đồng thời tiến hành rà soát để đưa một số công nhân đi học lớp cảm tình Đảng để phát triển Đảng trong những năm tiếp theo.

Chi bộ Công ty TNHH MTV Thép VAS Việt Mỹ cho biết, phát triển đảng viên là khâu then chốt trong việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, qua đó lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh tại công ty. Hằng năm, chi bộ giao các đoàn thể chính trị đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc vào Đảng để công nhân phấn đấu. Chi bộ cũng chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên nên mỗi năm phấn đấu phát triển 1 đảng viên mới và tạo nguồn cho việc phát triển Đảng những năm tiếp theo.

TRƯỜNG SƠN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích