Đổi thay làng nông thôn mới Thái Lai

.

Diện mạo làng quê có sự thay đổi, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư khang trang, người dân được hỗ trợ, tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại… Đó là những đổi thay sau gần 2 năm triển khai dự án xây dựng mô hình “Làng nông thôn mới Thái Lai - Saemaul” tại thôn Thái Lai, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.

Một tuyến đường trong dự án xây dựng làng nông thô
Một tuyến đường trong dự án xây dựng làng nông thôn mới Thái Lai - Saemaul được mở rộng từ 2,5m thành 5m. Ảnh: VĂN HOÀNG

Mô hình điểm

Ông Hồ Văn Hiệp, Trưởng thôn Thái Lai, cho biết công trình Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng của thôn là hạng mục đầu tiên được khởi công và hoàn thành vào tháng 3-2021. Công trình thuộc dự án “Xây dựng làng nông thôn mới Thái Lai - Saemaul” do Quỹ toàn cầu hóa Nông thôn mới Saemaul Hàn Quốc (SGF) tại Việt Nam tài trợ. Công trình có diện tích hơn 300m2 gồm: phòng họp, khu vực sinh hoạt cộng đồng, văn phòng. Ngoài ra, phần mái còn được đầu tư điện năng lượng mặt trời. Ngoài đầu tư xây dựng Nhà văn hóa thôn, dự án cũng thực hiện cải tạo một số tuyến đường trong thôn, trang bị 50 thùng rác đặt trong các khu dân cư để góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân.

Qua 2 năm thực hiện, dự án đã được triển khai các hạng mục: đầu tư thiết chế văn hóa nhà sinh hoạt cộng đồng thôn với diện tích hơn 300m2; 600m đường bê-tông gồm 350m đường bê-tông rộng 5m và 250m đường bê-tông rộng 3,5m. Hiện UBND xã Hòa Nhơn đang chuẩn bị thành lập Hợp tác xã sản xuất kinh doanh Thái Lai - Saemaul, giúp nông dân xây dựng mô hình phát triển sản xuất, xây dựng sản phẩm địa phương, định hướng phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ. Đơn vị tài trợ cũng đang tiếp tục triển khai xây dựng vùng sản xuất chuyên canh với diện tích 9.000m2 nhà lưới và một số mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến sản phẩm nông sản.

Bước đầu tạo điều kiện xây dựng thôn Thái Lai có điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Bên cạnh đó, dần đáp ứng định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với khai thác du lịch sinh thái cộng đồng tại thôn Thái Lai, nâng cao đời sống văn hóa, môi trường sống của người dân trong thôn.

Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn Trần Văn Thu nhận định, Thái Lai có nhiều điều kiện thuận lợi khi thí điểm xây dựng “Làng nông thôn mới Thái Lai - Saemaul” bởi thôn được xã chọn để xây dựng thôn kiểu mẫu của thành phố. Đồng thời, thôn được UBND huyện Hòa Vang định hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Mặc dù tiến độ bị ảnh hưởng do khó khăn của dịch bệnh nhưng bước đầu diện mạo thôn thay đổi, cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại hơn, đường giao thông được mở rộng… Ông Trần Văn Thu cũng cho hay, dự án là cơ hội để thôn Thái Lai nói riêng và toàn xã Hòa Nhơn nói chung có thêm nguồn lực đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới; đồng thời thể hiện vai trò, nâng cao được ý thức chung tay xây dựng nông thôn mới của người dân.

Kỳ vọng đổi thay

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Duy Anh, dự án “Làng nông thôn mới Thái Lai - Saemaul” đang được triển khai góp phần nâng cấp hạ tầng giao thông, đặc biệt là việc đầu tư tạo nên các khu vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. Dự án mang lại giá trị kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phát huy văn hóa bản địa, qua đó phấn đấu đưa Hòa Nhơn thành xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất. “Dự án giúp huyện có những kinh nghiệm triển khai mô hình phát triển nông thôn để thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn ngày càng phát triển bền vững”, ông Phan Duy Anh bày tỏ.

Bên cạnh việc định hướng thôn Thái Lai phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với khai thác du lịch sinh thái cộng đồng, UBND huyện Hòa Vang đang tích cực phối hợp đơn vị tư vấn triển khai lập quy hoạch chung các xã nông thôn trên địa bàn huyện. Trong đó, nghiên cứu tổ chức không gian hài hòa với thiên nhiên và kiến trúc truyền thống của vùng nông thôn theo hướng đô thị sinh thái, đô thị sườn đồi, đô thị hóa gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Thanh Hòa cho hay, dự án phát huy được vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn, phát triển sản xuất theo hướng bền vững. Việc xây dựng mô hình thôn kiểu mẫu như dự án là nền tảng quan trọng để hướng tới xây dựng xã và huyện nông thôn mới nâng cao, qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, tạo thành điểm để tham quan, học tập cho các địa phương khác.

“Định hướng của dự án là tạo diện mạo mới cho các khu dân cư nhưng vẫn giữ được nét thuần phong mỹ tục của các vùng quê. Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về phát triển kinh tế, tư duy sản xuất hàng hóa; phát triển các mô hình kinh tế ở thôn theo hướng liên kết chuỗi giá trị được hình thành gắn với triển khai chương trình OCOP. Đặc biệt, xây dựng nông nghiệp sinh thái, phát triển nông nghiệp du lịch thành kinh tế mũi nhọn để người dân được hưởng lợi kép, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển bền vững. Đây là một trong những mô hình điểm về xây dựng thôn nông thôn mới không chỉ trên địa bàn thôn, xã mà toàn huyện Hòa Vang”, ông Hoàng Thanh Hòa thông tin.

625.000 USD hỗ trợ thực hiện dự án
UBND huyện Hòa Vang và Quỹ toàn cầu hóa Nông thôn mới Saemaul Hàn Quốc tại Việt Nam ký kết biên bản hợp tác tài trợ dự án vào tháng 7-2020 với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án 625.000 USD, được thực hiện trong thời gian 5 năm (2019-2024). Mục tiêu nhằm hỗ trợ người dân thôn Thái Lai xây dựng mô hình nông thôn mới hiệu quả; phát triển sản xuất, tăng thu nhập thông qua hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp; tư vấn, nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình nông nghiệp phù hợp với địa phương; xây dựng cơ sở hạ tầng như: kho lạnh, nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng…; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đóng gói, chứng kiến kiểm định chất lượng nông sản.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.