Giáo dục thế hệ trẻ hướng về nguồn cội

.

Sơn sửa, nâng cấp nghĩa trang, trồng hoa trên các mộ liệt sĩ, dâng hương kết hợp kể chuyện, nêu gương anh hùng liệt sĩ, thực hiện mô hình “Chúng con bên Mẹ”, “Người con hiếu thảo”… là những hoạt động được các tổ chức đoàn trên địa bàn huyện Hòa Vang tập trung thực hiện từ đầu năm đến nay nhằm giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ.

Đoàn viên, thanh niên huyện Hòa Vang phụ giúp gia đình người có công cách mạng trên địa bàn chuẩn bị mùa vụ mới.Ảnh: THANH TÌNH
Đoàn viên, thanh niên huyện Hòa Vang phụ giúp gia đình người có công cách mạng trên địa bàn chuẩn bị mùa vụ mới. Ảnh: THANH TÌNH

Những ngày tháng 3 sôi nổi này, hình ảnh “áo xanh” thanh niên tình nguyện không ngừng ghi dấu, tạo sức lan tỏa trên mỗi công trình, phần việc.

Ghi nhớ công ơn thế hệ đi trước

Sau hai ngày với sự tham gia của hơn 20 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Đoàn xã Hòa Phong, công trình thanh niên “Sơn sửa, nâng cấp tại Nghĩa trang liệt sĩ Gò Gia” đã hoàn thành. Bí thư Đoàn xã Hòa Phong Nguyễn Văn Sỹ cho biết, 2 năm nay, Đoàn Thanh niên xã xung phong đảm nhận việc sơn sửa, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Năm nay, Đoàn xã thực hiện phần việc tại Nghĩa trang liệt sĩ Gò Gia với kinh phí hơn 10 triệu đồng nhờ hỗ trợ của UBND xã và đóng góp ngày công của ĐVTN. “Việc của ĐVTN là dọn vệ sinh, cắt cỏ trong khuôn viên, chà mốc rồi lăn vôi; tấm bia, mảng tường nào hư hỏng, bong tróc cũng được sơn sửa, làm mới lại”, anh Sỹ nói.

Gần 4 năm qua, các ĐVTN xã trồng hoa mười giờ trên các phần mộ liệt sĩ và duy trì hoa nở quanh năm. Tháng 2-2022, Đoàn Thanh niên xã Hòa Phong phối hợp Hội Cựu chiến binh (CCB) xã làm đường bê-tông, sơn sửa lại Bia di tích Bến Suối - nơi thành lập Chi bộ Bánh Tổ chiên (tiền thân của Đảng bộ xã Hòa Phong). Anh Sỹ bộc bạch: Công trình này huy động sự tham gia của hơn 50 ĐVTN và hội viên Hội CCB xã. Trước đây, đoạn đường nhỏ hẹp, cỏ rậm rạp, nay được dọn cỏ, đổ bê-tông sạch đẹp, khang trang hơn.

Đoàn xã Hòa Khương vừa tổ chức hoạt động dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ kết hợp kể chuyện, nêu gương anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã. Theo Bí thư Đoàn xã Hòa Liên Ngô Thị Nguyên, hoạt động này được duy trì thực hiện hằng năm, mỗi năm 4 lần, riêng hoạt động dâng hương một tháng 2 lần. Mỗi lần tổ chức kể chuyện, nêu gương anh hùng liệt sĩ, Đoàn xã Hòa Khương phối hợp Hội CCB để nghe nhân chứng kể những câu chuyện họ trải qua trong chiến tranh hay về các bia chiến tích, các di tích lịch sử trên địa bàn.

Nhiều hoạt động thiết thực

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong tuyên truyền, giáo dục thanh, thiếu nhi về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, Huyện Đoàn Hòa Vang tổ chức các hoạt động dâng hương tại các nghĩa trang, bia chiến tích; thực hiện mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ”, “Người con hiếu thảo”; tổ chức các chuyến về nguồn, thăm và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công cách mạng…

Cuối tháng 3 này, Huyện Đoàn Hòa Vang phối hợp Hội CCB tổ chức hành trình “Ký ức thời hoa đỏ” tại Đài kỷ niệm “Những người chiến thắng” của Đoàn pháo binh 575 và Bia chiến tích trận đánh Nam Thành. Bí thư Huyện Đoàn Hòa Vang Nguyễn Thị Giang Thủy nhìn nhận, những việc mà các cấp bộ Đoàn thực hiện là hình thức giáo dục trực quan sinh động nhắc nhở thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện...

Đồng loạt 11/11 Đoàn xã trên địa bàn huyện Hòa Vang cũng sáng tạo nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng, khẳng định vai trò thanh niên. Trong tháng 2 và tháng 3, Đoàn xã Hòa Sơn phối hợp với Hội CCB xã đặt vòng hoa, dâng hương, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của quân và dân ta trong trận đánh tại đèo Đại La. Đoàn xã Hòa Châu tổ chức thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ xã.

Đoàn xã và Hội CCB xã Hòa Tiến dọn dẹp vệ sinh tại các bia di tích chiến thắng Lệ Sơn và bia tưởng niệm cồn Chiêm Chiêm, tổ chức các hoạt động thắp nến tri ân và học tập nêu gương anh hùng liệt sĩ; trao tặng 16 suất quà cho các hộ gia đình chính sách.

“Những việc ĐVTN thực hiện hôm nay là sự tiếp bước truyền thống cha anh đi trước, là tình cảm trân quý của thế hệ trẻ tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho nền độc lập tự do của dân tộc. Từ đó, người trẻ có thêm ý chí, nghị lực, tiếp tục xung kích, tình nguyện, đóng góp xây dựng quê hương giàu mạnh”, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hòa Tiến Nguyễn Quang Tuyến nói.

THANH TÌNH

;
;
.
.
.
.
.