Phường Hòa Quý có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội

.

ĐNO - Chiều 17-3, phát biểu kết luận buổi làm việc với Đảng ủy phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) về tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ những khó khăn mà phường Hòa Quý đang tập trung tháo gỡ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Phường Hòa Quý có lợi thế về dư địa, là địa bàn quan trọng trong định hướng phát triển không gian đô thị phía nam thành phố, có nhiều khu đô thị được chỉnh trang, đầu tư khá hiện đại, được thành phố quy hoạch đầu tư các dự án lớn như Làng Đại học, Khu đô thị Đại học Đà Nẵng. Đó là những điều kiện thuận lợi về kinh tế - xã hội để phát triển trong thời gian đến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, Đảng bộ phường Hòa Quý tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ đề ra, tạo tiền đề để hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đặc biệt, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, làm cơ sở, nền tảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. 

Đảng ủy phường Hòa Quý cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao chất lượng cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, để chủ trương, chính sách của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống một cách nhanh nhất, sớm nhất. 

Triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và Kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân định kỳ, đối thoại với nhân dân, xử lý đơn thư... 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu phường Hòa Quý chủ động rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, cả nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra các giải pháp khả thi, phù hợp, có lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện.

Cần xem xét điều chỉnh tăng một số chỉ tiêu năm 2022 phù hợp với mục tiêu phấn đấu của cả nhiệm kỳ.

Phường cần làm tốt công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, tài nguyên, môi trường; tiếp tục tập trung triển khai nhiệm vụ giải tỏa đền bù, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

Chăm lo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đồng thời tập trung công tác phòng dịch hiệu quả, thích ứng, linh hoạt. 

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.