Sát cánh cùng ngư dân, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo

.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa làm nhiệm vụ thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia trên biển, vừa tích cực đồng hành chính quyền các địa phương và người dân trên địa bàn đóng quân tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hỗ trợ ngư dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (bên phải) trao quà hỗ trợ ngư dân  khó khăn tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà). Ảnh: LAM PHƯƠNG
Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (bên phải) trao quà hỗ trợ ngư dân khó khăn tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà). Ảnh: LAM PHƯƠNG

2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình phối hợp “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam. Ngay sau khi Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” được ký kết, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng phối hợp triển khai, cụ thể hóa các nội dung về tổ chức tuyên truyền; tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; là điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Hai đơn vị đã phối hợp các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); thông tin tình hình biển, đảo cho nhân dân và cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố trong 2 đợt với 250 lượt người tham gia, phát 3.500 tờ rơi. Tổ chức tuyên truyền về biển, đảo cho ngư dân phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) và tặng 2.700 lá cờ Tổ quốc, 10 túi thuốc sơ cấp cứu, sổ tay tuyên truyền pháp luật, nước ngọt cho ngư dân đánh cá trên biển và ngư dân neo đậu tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.

Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức 1 lớp tập huấn công tác dân vận và thông tin tình hình biển, đảo cho cán bộ hội quần chúng thành phố. Tuyên truyền nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển; tác hại của ma túy đối với học đường, bạo lực học đường cho học sinh, sinh viên.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, hai cơ quan đã phối hợp tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu “Em yêu biển, đảo quê hương” ở 3 trường THCS trên địa bàn quận Sơn Trà, thu hút hơn 4.400 học sinh tham gia. Thông qua đó, đã tuyên truyền, xây đắp tình yêu quê hương, biển đảo đất nước đến các học sinh, phát huy trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tại buổi trao giải cuộc thi tìm hiểu “Em yêu biển, đảo quê hương”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Dân vận Thành ủy đã kết hợp trao 30 chiếc xe đạp, 75 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh vượt khó, hiếu học.

Trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, hai đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao 200 suất quà cho ngư dân các quận Sơn Trà, Thanh Khê. Trong năm 2021, hai đơn vị đã trao tặng, hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19 tại5 quận biên giới biển với tổng số 1.060 suất quà, trị giá 1,06 tỷ đồng (mỗi suất 1 triệu đồng), cấp phát hơn 50.000 khẩu trang y tế, 1.000 chai dung dịch sát khuẩn…

Đánh giá về việc thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”, bà Mai Thị Thu, Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy cho biết, năm 2021, Ban Dân vận Thành ủy và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm. Thông qua các hoạt động phối hợp đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm vững tình hình trên địa bàn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần quan trọng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, hỗ trợ ngư dân vượt qua khó khăn trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

Thông tin về kế hoạch phối hợp trong năm 2022, Thượng tá Trần Hồng Quế, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, thông qua Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lồng ghép tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thông tin tình hình biển, đảo cho nhân dân và cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố; hướng dẫn ngư dân đánh bắt xa bờ, vươn khơi bám biển khai thác hải sản theo đúng pháp luật. Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát biển tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý để chấm dứt tình trạng vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Trong năm, tiếp tục tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Em yêu biển đảo quê hương” cho học sinh các trường trên địa bàn thành phố; giúp người dân phát triển kinh tế -xã hội; nâng cao đời sống văn hóa, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Có thể khẳng định, chương trình phối hợp đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, góp phần “tiếp sức” ngư dân vươn khơi, bám biển. Đây chính là cơ sở để các chương trình phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Dân vận Thành ủy triển khai rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực hơn trong thời gian đến.

HIỀN LƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.