Chất lượng đảng viên mới kết nạp từng bước được nâng cao

.

ĐNO - Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 1.004 đảng viên mới, tăng 158 đảng viên so với năm 2020.  Trong đó đảng viên có trình độ trung cấp, cao đẳng chiếm 12,25%; đảng viên có trình độ từ đại học trở lên chiếm 78,78%; độ tuổi trung bình 30,8 tuổi.

Thông tin trên được Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết tại hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sáng 14-4. 

Trưởng ban Tổ chức Nguyễn Đình Vĩnh báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 04. Ảnh: NGỌC PHÚ
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới.  Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng hiện có 16 Đảng bộ trực thuộc với 535 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 254 đảng bộ cơ sở và 281 chi bộ cơ sở với 60.880 đảng viên (trong đó có 24.349 đảng viên nữ, chiếm 39,99% tổng số đảng viên toàn thành phố).

Ngay sau khi Chỉ thị số 04-CT/TU được ban hành, Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc tập trung tổ chức quán triệt, ban hành các văn bản, nghiêm túc triển khai thực hiện với nội dung, giải pháp sát hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, cơ bản hoàn thành trong quý 1-2022. 

Trong đó, xác định công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy hằng năm, Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc chủ động ban hành nghị quyết, kế hoạch, trong đó đề ra chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để làm tốt hơn công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Một số địa phương, đơn vị chủ động xây dựng các giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại đảng bộ mình.

Cạnh đó, quan tâm chú trọng tạo nguồn phát triển Đảng ở những chi bộ ít đảng viên, chi bộ nhiều năm liền không phát triển được đảng viên, ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, các hội, đoàn thể, cán bộ chủ chốt ở khu dân cư, lực lượng dân quân, dự bị động viên; giao chỉ tiêu tạo nguồn, cơ cấu đến từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng.

Vì vậy, sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 1.004 quần chúng vào Đảng (tăng 158 đảng viên so với năm 2020), trong đó nữ là 531 người, chiếm 52,89% tổng số đảng viên được kết nạp; 6 đảng viên là dân tộc thiểu số, chiếm 0,6%;

561 đảng viên là đoàn viên thanh niên, chiếm 55,88%; 13 đảng viên là người theo tôn giáo, chiếm 1,29%; 2 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân, chiếm 0,2%; đặc biệt, trong năm đã kết nạp được 1 đảng viên vừa là người dân tộc thiểu số vừa là chủ doanh nghiệp tư nhân.

“Chất lượng đảng viên mới kết nạp từng bước được nâng cao. Trong tổng số đảng viên kết nạp mới có 50 đảng viên là công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, chiếm 4,98%; 123 đảng viên có trình độ trung cấp, cao đẳng, chiếm 12,25%; 791 đảng viên có trình độ từ đại học trở lên, chiếm 78,78%. Hầu hết đảng viên mới kết nạp đều có tuổi đời trẻ, độ tuổi trung bình là 30,8 tuổi”, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết. 

Trong năm 2021, các cấp ủy Đảng đã thực hiện rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng 183 đảng viên (trong đó xóa tên đối với 103 trường hợp; cho ra khỏi Đảng 69 trường hợp; khai trừ 11 trường hợp)…

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.