Chống ngập úng khu vực Khe Cạn

.

Dự án tuyến cống thoát nước Khe Cạn (thuộc phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) vừa được UBND thành phố quyết định điều chỉnh quy hoạch để thi công trước và xây dựng thêm tuyến cống ở dưới tuyến đường Nguyễn Như Hạnh (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) nhằm phân lưu thoát nước và chống ngập úng, bảo đảm vệ sinh môi trường...

Sẽ xây dựng thêm tuyến cống dưới lòng đường Nguyễn Như Hạnh (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để chống ngập úng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Sẽ xây dựng thêm tuyến cống dưới lòng đường Nguyễn Như Hạnh (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để chống ngập úng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Như Hạnh (đoạn từ Hoàng Thị Loan đến tuyến kênh thoát nước ra sông Phú Lộc) được UBND thành phố phê duyệt đầu tư từ tháng 2-2018 với chiều dài 439m. Do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên đến nay, chỉ có hơn 100m đường là được thảm bê-tông nhựa, một số đoạn đang thi công dang dở, một số đoạn chưa triển khai thi công, vì còn 14 hồ sơ giải tỏa chưa được ký bàn giao mặt bằng (trong tổng số 77 hồ sơ giải tỏa). Người dân phải lưu thông trên các đoạn đường xuống cấp, lầy lội, ngập nước... đã nhiều năm, nay chuẩn bị đào gần như toàn bộ mặt đường lên để thi công cống thoát nước nên có những băn khoăn, bức xúc.

Trong khi đó, nhiều người dân ở các tổ 16, 26, 27... phường Thanh Khê Tây cũng bức xúc vì chậm triển khai dự án tuyến cống thoát nước Khe Cạn. Điều này làm nhiều nhà dân bị ngập úng cục bộ trong các đợt mưa lớn xảy ra những năm qua. Đặc biệt, trong đợt mưa lớn xảy ra vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4-2022, nhiều nhà dân bị ngập nước 2 lần.

Ông Trần Văn Hoàng (một người dân ở tổ 16, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) nói: “Các nhà dân ở trong tổ 16 đều rất khổ sở mỗi khi trời mưa. Trong đợt mưa lớn xảy ra vào ngày 31-3 và 1-4, nhiều nhà bị ngập 2 lần. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm triển khai thi công tuyến cống thoát nước dọc mương Khe Cạn và có biện pháp chống ngập úng ở khu vực dân cư hai bên mương”.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công dự án tuyến cống thoát nước Khe Cạn để giải quyết ô nhiễm môi trường và chống ngập úng, ngày 14-6-2021, UBND thành phố có công văn chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện điều chỉnh quy hoạch dự án. Đến ngày 28-3-2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1:500) dự án tuyến cống thoát nước Khe Cạn đoạn từ cầu đường sắt đến sông Phú Lộc.

Theo đó, tuyến cống số 1 có chiều dài 479,1m, rộng 3,5m, sâu 2m nối từ cống thoát nước qua đường sắt, hướng tuyến hoàn toàn bám theo tuyến mương Khe Cạn hiện trạng, đến tuyến kênh thoát nước ra sông Phú Lộc. Tuyến cống số 2 có chiều dài 616m, rộng 2,5m, sâu 2m nối từ tuyến cống hiện trạng phía sau dãy nhà dọc tuyến đường Hoàng Thị Loan, đi ngầm qua đường sắt và dưới tuyến đường Nguyễn Như Hạnh rồi đấu nối với tuyến kênh thoát nước ra sông Phú Lộc.

Như vậy, việc thi công thêm một tuyến cống số 2 ở dọc tuyến đường Nguyễn Như Hạnh sẽ giúp nâng cao năng lực thoát nước lưu vực rộng lớn ở phía thượng lưu tuyến đường Hoàng Thị Loan (trong đó có khu vực dân cư dọc tuyến cống Khe Cạn đoạn qua phường Hòa Phát và Hòa An, quận Cẩm Lệ), làm giảm lưu lượng nước thoát về tuyến cống số 1 dọc theo mương Khe Cạn đoạn qua các tổ 16, 26, 27... phường Thanh Khê Tây để chống ngập úng, giải quyết ô nhiễm môi trường ở khu vực dân cư này.

Theo ông Phan Đình Phương, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê, do khó khăn về giải phóng mặt bằng nên không thể triển khai dự án tuyến cống thoát nước Khe Cạn theo quy hoạch trước đây. Với quy hoạch dự án vừa được UBND thành phố điều chỉnh, ranh giới quy hoạch trước đây vẫn giữ nguyên, nhưng bước đầu chỉ giải tỏa 1 thửa đất nông nghiệp để thi công trước 2 tuyến cống nhằm giải quyết ngập úng và ô nhiễm môi trường. Còn các hạng mục hạ tầng khác của khu vực dân cư sẽ được triển khai sau khi đã hoàn thành 2 tuyến cống nói trên.

Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (đơn vị được giao làm chủ đầu tư, kiêm điều hành dự án) Lê Thành Hưng thông tin: “Chúng tôi đang triển khai các bước tiếp theo để tiến hành thi công cống thoát nước sớm, dự kiến vào tháng 6-2022”.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.