Cử tri tiếp tục kiến nghị các vấn đề "nóng"

.

ĐNO - Chiều 29-4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại quận Thanh Khê. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) Trần Đình Chung dự buổi tiếp xúc.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng (bên trái) cùng Phó Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) Trần Đình Chung dự buổi tiếp xúc. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng (bên trái) cùng Phó Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) Trần Đình Chung dự buổi tiếp xúc. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quan tâm các vấn đề về thông tin đưa môn Lịch sử trở thành môn học tự chọn, tình hình vi phạm liên quan đến Công ty Việt Á; việc tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5-11 tuổi; chế độ lương, hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách; chế độ phụ cấp cho cán bộ ở cơ sở…

Cử tri Nguyễn Thanh Ngọc, phường Tân Chính kiến nghị, Quốc hội nghiên cứu ban hành nghị quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch; điều chỉnh tiến độ, sử dụng linh hoạt, hiệu quả nguồn vốn để lập các quy hoạch và cho phép huy động xã hội hóa công tác quy hoạch trên tinh thần tăng cường trách nhiệm tất cả các cấp, trong đó phân định rõ cơ quan tổ chức nào có thẩm quyền phê duyệt, thẩm định, lập quy hoạch...

Cử tri Nguyễn Thị Hương, phường Thanh Khê Tây cho rằng, cử tri lo lắng trước thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa môn lịch sử trở thành môn học tự chọn của cấp THPT, đồng thời đề nghị, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu một cách khoa học, để môn lịch sử bảo đảm là môn học bắt buộc.

Cử tri Nguyễn Quang Nga, phường Tân Chính kiến nghị Quốc hội cần quan tâm, nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai cho phù hợp thực tế. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cần giám sát tiến độ giải quyết các vụ việc tồn tại, bất cập liên quan đến thành phố Đà Nẵng, vấn đề bán đảo Sơn Trà, dự án lấn sông Hàn, thu hồi sân vận động Chi Lăng…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng tiếp thu, ghi nhận, đánh giá cao ý kiến các cử tri.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng, nhiệm kỳ này, Chính phủ rất quyết tâm thực hiện tổng kết, đánh giá các bất cập, mâu thuẫn của các luật liên quan, nhất là các luật liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, để bước đầu tháo gỡ các vướng mắc, chồng chéo trong các luật.

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng cho biết, Trung ương đang tổ chức nhiều hội thảo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31-10-2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh sửa đổi Luật Đất đai 2013. 

Về dạy học môn lịch sử, kiến nghị cử tri là rất xác đáng, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng ghi nhận, đồng tình và sẽ kiến nghị Quốc hội thực hiện yêu cầu này. Liên quan đến tiêu cực tại Công ty Việt Á, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng cho rằng, quan điểm của lãnh đạo thành phố là việc nào ra đó, công ra công, tội ra tội.

Cử tri Nguyễn Thị Hương, phường Thanh Khê Tây phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TRỌNG HUY
Cử tri Nguyễn Thị Hương, phường Thanh Khê Tây phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TRỌNG HUY

Hiện nay thành phố đang tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt vấn đề tiến độ xử lý các tồn tại, hạn chế theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, các bản án của Trung ương.

Khởi công Cảng Liên Chiểu đúng thời gian quy định

Cũng trong chiều 29-4, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường và Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh tiếp xúc với cử tri quận Liên Chiểu.

Cử tri Mai Mạnh (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) phản ánh dự án đường vành đai phía tây 2 đi qua địa bàn phường Hòa Minh chậm triển khai khiến người dân sống trong cảnh ngập úng, đề nghị các đơn vị liên quan thông tin để người dân biết thời gian thi công và hoàn thiện dự án để ổn định cuộc sống.

Cử tri Dương Thuận (phường Hòa Hiệp Bắc) kiến nghị dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng lên khu vực phường Hòa Minh và Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) “treo” 20 năm qua khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Cử tri Dương Thuận đề nghị nếu dự án đã được dỡ bỏ cần thông tin rộng rãi để chính quyền và người dân địa phương nắm rõ và giải quyết các thủ tục về đất đai, xây dựng cho người dân tại các khu vực này.

1.	Cử tri quận Liên Chiểu kiến nghị về các dự án treo, chậm triển khai trên địa bàn quận. Ảnh: L.P
Cử tri quận Liên Chiểu kiến nghị về các dự án treo, chậm triển khai trên địa bàn quận. Ảnh: L.P

Cử tri kiến nghị cần kiểm tra, xúc tiến việc khởi công dự án Cảng Liên Chiểu đúng thời gian quy định vào tháng 9-2022, đồng thời có phương án di dời khu công nghiệp Liên Chiểu ra khỏi địa bàn khi xây dựng Cảng Liên Chiểu, bảo đảm hạ tầng giao thông, môi trường trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị cần ban hành các chế tài, giải pháp xử lý dứt điểm các trường hợp khiếu kiện kéo dài; rà soát, đánh giá tính hiệu quả, khả thi của một số luật đã ban hành trong thời gian qua,…

TRỌNG HUY - LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.