Đà Nẵng - Quảng Nam tăng cường hợp tác cùng phát triển

.

ĐNO - Chiều 25-4, phát biểu kết luận hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 26-KL/TUQN-TUĐN ngày 27-4-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về hợp tác, hỗ trợ giữa 2 địa phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị 2 địa phương cần nghiên cứu định hướng trong quy hoạch phát triển, trong đó chú trọng phát huy lợi thế của mỗi bên.

Dự hội nghị, về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy. Về phía tỉnh Quảng Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Những kết quả nổi bật trong hợp tác phát triển

Báo cáo tại hội nghị, 2 địa phương cho biết, thời gian qua, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã tích cực phối hợp, triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TUQN-TUĐN và đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác, nổi bật như phối hợp thực hiện các dự án khơi thông sông Cổ Cò, dự án Làng Đại học Đà Nẵng, đầu tư kết nối hệ thống giao thông giữa hai địa phương.

Bên cạnh đó, công tác liên kết, hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế, du lịch, xúc tiến đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản cũng như phát triển giáo dục, y tế,  bảo đảm các vấn đề an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được triển khai hiệu quả.

Thời gian tới, hai địa phương thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương sớm phê duyệt Đề án phát triển tổng thể Đại học Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; đồng thời bổ sung bố trí nguồn vốn trung hạn để triển khai thực hiện dự án Làng Đại học Đà Nẵng; đề nghị Trung ương sớm đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường quốc lộ 14G, 14B, 14D (giai đoạn 2021 - 2025).

Ngoài ra, trên cơ sở đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Quảng Nam sẽ rà soát các quy hoạch chung khu vực vùng đông tỉnh Quảng Nam giáp ranh thành phố Đà Nẵng nhằm bảo đảm khớp nối không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ giữa hai địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định qua 5 năm triển khai Kết luận 26-KL/TUQN-TUĐN, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ, khai thác tốt các lợi thế của nhau để cùng phát triển.

Nổi bật là công tác liên kết, hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế, du lịch, xúc tiến đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng; quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản; phát triển y tế, giáo dục, các vấn đề an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được triển khai thực hiện hiệu quả.

Mạng lưới giao thông kết nối 2 địa phương ngày càng được hoàn thiện, thông suốt; công tác quản lý, khai thác nguồn nước các sông chảy qua 2 địa phương, kiểm tra, giám sát việc vận hành các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn được phối hợp đồng bộ, bảo đảm phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch liên kết phát triển du lịch, cung ứng các nông sản chất lượng, an toàn, đáp ứng được nhu cầu tại thị trường Đà Nẵng.

“Những thành quả đó đã góp phần thúc đẩy sự phát triển bứt phá đi lên của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, tạo nên vị thế và uy tín ngày càng cao đối với cả nước và trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đây chính là sự nỗ lực rất lớn, sự kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân 2 địa phương trong quá trình xây dựng, phát triển quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đẩy mạnh hợp tác trong thời gian đến

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đánh giá trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa hai địa phương rất tốt, đặc biệt là trong việc chia sẻ thông tin, thực hiện các hội nghị, hội thảo, qua đó có tiếng nói đồng thuận.

Tuy nhiên, việc phối hợp của hai địa phương trên nhiều lĩnh vực chưa thực sự đi vào chiều sâu, vì vậy đề nghị thời gian tới tiếp tục hợp tác để thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, như: khớp nối một số tuyến đường giao thông, đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch sinh thái kết hợp bảo vệ rừng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nêu bật một số kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa hai địa phương, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới sẽ tập trung phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ để thúc đẩy phát triển như: phối hợp phát triển du lịch về đêm, xúc tiến đầu tư quảng bá sản phẩm du lịch của hai địa phương, mở rộng kết nối giao thông, phối hợp thực hiện các dự án liên quan đến lĩnh vực hạ tầng giao thông…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, dưới sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Thường vụ, Ban cán sự Đảng UBND 2 địa phương, thời gian qua, Đà Nẵng và Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt, góp phần vào sự phát triển chung.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn Ban Thường vụ, các ban, ngành tỉnh Quảng Nam rất trách nhiệm trong việc thực hiện phối hợp, qua đó khẳng định mối quan hệ chặt chẽ của hai địa phương.

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cơ bản thống nhất 15 nhiệm vụ hợp tác giữa 2 địa phương đã nêu và ghi nhận 14 kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Đồng thời, đề nghị 2 địa phương cần nghiên cứu định hướng trong quy hoạch phát triển, trong đó phát huy lợi thế của mỗi bên, tiếp tục bổ sung một số nội dung hợp tác cụ thể; phối hợp bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp ranh, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu bổ sung liên kết, hỗ trợ trong phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất từ phía Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành phối hợp cùng tỉnh Quảng Nam để triển khai.

Về nội dung phối hợp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Thường vụ 2 địa phương giao Ban cán sự Đảng UBND 2 địa phương xây dựng chương trình phối hợp; đồng thời tạo cơ chế để sở, ngành, đơn vị chủ động đề xuất các nội dung phối hợp.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ký kết chương trình hợp tác phát triển trong thời gian đến.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng dâng hương tại Khu di tích Đặc khu ủy Quảng Đà (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên). Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trao 50 suất quà, trị giá 100 triệu đồng cho các gia đình chính sách tại xã Duy Sơn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (ngồi hàng đầu bên trái) và ông Phan Việt Cường (ngồi, bên phải) ký kết chương trình hợp tác, phát triển giữa 2 địa phương trong thời gian tới. Ảnh: NGỌC PHÚ.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (ngồi hàng đầu bên trái) và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường (ngồi bên phải) ký kết chương trình hợp tác, phát triển giữa
2 địa phương trong thời gian tới. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 13 bên trái) tặng quà lưu niệm cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thắp hương tại Khu căn cứ Hòn Tàu (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thắp hương tại Khu di tích Đặc khu Ủy Quảng Đà (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 5 bên trái) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 5 bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Ảnh NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 5, trái sang) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 5, phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Ảnh NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.