Nghĩa tình Hải Châu - Tây Giang

.

Đoàn công tác của quận Hải Châu, phường Hòa Thuận Tây và Công ty CP Thủy điện A Vương vừa đi thăm, hỗ trợ xây dựng các nhà đại đoàn kết, công trình vệ sinh và tặng quà cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại điểm tái định cư ở thôn Z’Lao, xã Dang, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Hoạt động này gắn chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, tương trợ, nghĩa tình giữa quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) và huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam).

UBND quận Hải Châu, Công ty CP Thủy điện A Vương và Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Thuận Tây tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số ở điểm tái định cư thôn Z’Lao, xã Dang, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: HOÀNG HIỆP
UBND quận Hải Châu, Công ty CP Thủy điện A Vương và Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Thuận Tây tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số ở điểm tái định cư thôn Z’Lao, xã Dang, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tuyến đường ngắn nhất từ trung tâm thành phố Đà Nẵng đến thôn Z’Lao dài hơn 130km với hàng chục cây số đường đất, đá lởm chởm (Z’Lao cách trung tâm xã Dang hơn 20km, là thôn khó khăn nhất, xa nhất của huyện Tây Giang). Đón tiếp đoàn, Chủ tịch UBND xã Dang Phạm Sáu vui mừng nói: “Do ảnh hưởng của Covid-19 nên lâu lắm rồi, đồng bào các dân tộc xã Dang mới được đón đoàn của quận Hải Châu lên thăm. Thấy mọi người khỏe mạnh sau dịch bệnh, chúng tôi vui lắm”.

Còn ông Bríu Bác, Trưởng thôn Z’Lao chia sẻ: “Chúng tôi mới chuyển về điểm tái định cư chưa lâu nên trồng trọt chưa được nhiều, còn hơn 80% hộ nghèo. Vào tháng 8-2021, nghe tin nhân dân quận Hải Châu gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm trong những ngày “ai ở đâu thì ở đó”, đồng bào thấy trong rẫy, vườn có gì là thu hoạch và lên rừng hái thêm rau, quả... gửi về cho người dân  quận Hải Châu”.

Những năm qua, cán bộ, nhân dân quận Hải Châu, nhất là các phường Hòa Thuận Tây, Thuận Phước, Hải Châu 2... và các trường học, đơn vị trên địa bàn quận vẫn thường tổ chức đi thăm đồng bào các dân tộc huyện Tây Giang và mang lương thực, thực phẩm, quần áo cùng nhiều phần quà khác để hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn. Nhưng lần này, bên cạnh những suất quà, đoàn công tác của UBND quận Hải Châu, Công ty CP Thủy điện A Vương và Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Thuận Tây còn hỗ trợ 300 triệu đồng để xây dựng 3 nhà đại đoàn kết, 10 công trình vệ sinh cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở điểm tái định cư thôn Z’Lao.

Trước những tình cảm này, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tây Giang Bhling Mia bày tỏ xúc động vì món quà ý nghĩa, nhất là trong lúc địa phương gặp khó sau Covid-19. Cùng với hỗ trợ theo các chính sách của Nhà nước, huyện cũng vận động các doanh nghiệp, tổ chức, địa phương hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn tại các điểm tái định cư.

Riêng trong năm 2021, huyện đã xây dựng 250 nhà đại đoàn kết, trong đó Công ty CP Thủy điện A Vương đã hỗ trợ xây dựng 4 nhà đại đoàn kết tại điểm tái định cư thôn Z’Lao. Công ty còn hỗ trợ xây dựng cầu treo bắc qua sông và đoạn đường dẫn để khớp nối tuyến đường vận hành đập, hồ thủy điện với đường đến trung tâm xã Dang, mở ra hướng lưu thông từ xã cuối cùng của huyện Tây Giang về huyện Đông Giang; hỗ trợ 500 triệu đồng để san ủi, thi công tuyến đường nối từ tuyến đường đi trung tâm xã Dang về điểm tái định cư thôn Z’Lao.

Năm 2022, phường Hòa Thuận Tây và Công ty CP Thủy điện A Vương hỗ trợ xây dựng 3 nhà đại đoàn kết và 10 công trình vệ sinh cho đồng bào. Đây là việc làm rất thiết thực, giúp ổn định đời sống nhân dân, bởi ở điểm tái định cư này có 42/50 hộ nghèo mà chưa nhà nào có công trình vệ sinh.

Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận Tây Võ Lê Anh bày tỏ, những năm qua, giữa huyện Tây Giang và quận Hải Châu nói chung, giữa xã Dang và phường Hòa Thuận Tây nói riêng có mối quan hệ thân thiết. Việc hỗ trợ xây tặng 3 căn nhà đại đoàn kết cho đồng bào thôn Z’Lao từ cán bộ, nhân dân phường Hòa Thuận Tây là sự sẻ chia, góp sức để giúp đồng bào ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phường sẽ thường xuyên liên lạc, phối hợp xã để hoàn thành xây dựng 3 căn nhà, đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay. Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Nguyễn Văn Duy bày tỏ, cán bộ, nhân dân và các đơn vị trên địa bàn quận Hải Châu sẽ tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, vươn lên. 

Ông Bhling Mia tâm sự, giữa quận Hải Châu và huyện Tây Giang có mối quan hệ rất thân thiết. Có lần, Quận ủy, UBND quận Hải Châu và Huyện ủy, UBND huyện Tây Giang cùng phối hợp xây tặng công trình cấp nước cho nhân dân nước bạn Lào, bà con phấn khởi lắm. Kinh phí quận Hải Châu hỗ trợ, nhân công của huyện huy động, đặc biệt là vận chuyển vật liệu xây dựng toàn bộ từ Việt Nam sang xây dựng. “Chúng tôi mong cán bộ, nhân dân, các cơ quan, đơn vị của quận Hải Châu tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để đồng bào các dân tộc huyện Tây Giang vượt qua khó khăn, ổn định đời sống”, ông Bhling Mia nói.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.