Quyết liệt thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội

.

Ngày 14-4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đánh giá tình hình các mặt công tác quý 1, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn  Minh Triết (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị.  Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Kinh tế - xã hội dần phục hồi, phát triển

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, quý 1-2022, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị thành phố triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời quán triệt và cụ thể hóa triển khai các quy định về công tác cán bộ, công tác tổ chức Đảng và đảng viên; ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ và kế hoạch triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031…

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, thành phố tập trung triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; tích cực thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước thành phố năm 2022. Các hoạt động kinh tế - xã hội đang dần khôi phục và tăng trưởng khá trên một số lĩnh vực. Thu ngân sách đạt hơn 7.600 tỷ đồng, xấp xỉ 40% dự toán. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 1-2022 ước tăng 0,89% so với cùng kỳ năm 2021; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 7.726,6 tỷ đồng, tăng 0,03% so với cùng kỳ năm 2021.

Đề cập về nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2-2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch triển khai chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, bảo đảm đúng tiến độ.

Thành phố tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghệ cao và Khu Công nghệ thông tin tập trung; tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong thu hút đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, mặt bằng sạch; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn thành phố; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công và thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải ngân vốn đầu tư công năm 2022...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Vì vậy, UBND thành phố sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19.

UBND thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời tham mưu các biện pháp xử lý, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất, xuất khẩu; đẩy mạnh quản lý công tác thu, chi và điều hành có hiệu quả ngân sách Nhà nước; tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa-xã hội; tăng cường các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; hỗ trợ người lao động gặp khó khăn vì Covid-19...

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thành phố đạt được trong quý 1-2022. Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung rà soát và triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu được đề ra trong nghị quyết.

Cấp ủy các cấp rà soát, tổng hợp các mô hình hay, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai tổ chức mô hình chính quyền đô thị để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến trong tháng 5-2022; trước mắt phải tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để phục vụ buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy với Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ban Tổ chức Thành ủy, cấp ủy các cấp tiếp tục kiện toàn cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các địa phương, đơn vị; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, triển khai quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 theo đúng kế hoạch; tham mưu, ban hành quy chế làm việc mẫu cho đảng ủy xã, phường, hoàn thành trong tháng 5-2022.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu xử lý và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thành phố và Đề án tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội tại thành phố trong tháng 5-2022.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 15-6-2022. Văn phòng Thành ủy tham mưu triển khai có hiệu quả Đề án Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2020-2025.

Đối với thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa vào kế hoạch, chương trình công tác hằng năm để triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả gắn với các chủ trương, văn bản mới của Trung ương, Thành ủy, nhất là Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 28-1-2022 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1-12-2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và ý thức tự giác của mỗi đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy cần tham mưu tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của đảng viên là cán bộ, công chức, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể,  cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2021. Ảnh: N.P
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2021. Ảnh: N.P

Triển khai hiệu quả giải pháp phục hồi, tăng trưởng kinh tế

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng, chống Covid-19 với quan điểm đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và đặc biệt quan trọng. Trong đó, Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo triển khai chương trình phòng, chống dịch giai đoạn 2022-2023 của Chính phủ; triển khai an toàn, nhanh nhất việc tiêm vắc-xin theo kế hoạch; chuẩn bị mọi điều kiện để tiêm chủng an toàn cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; chuẩn bị các kịch bản, điều kiện sẵn sàng khi phát sinh biến chủng Covid-19 mới.

Các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khôi phục tăng trưởng kinh tế trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19; quan tâm chỉ đạo rà soát và đề ra các giải pháp thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong Nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Trong đó, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình động lực, trọng điểm nhằm phát huy vai trò kích thích của đầu tư công; lựa chọn các công trình, dự án động lực, trọng điểm, quy mô lớn để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh trình tự thủ tục, xác định rõ lộ trình thực hiện; tổ chức thành công Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng trong tháng 6-2022; triển khai có hiệu quả kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch thành phố.

Đặc biệt, hoàn thành lập Quy hoạch thành phố giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong tháng 5-2022 để trình tại hội nghị Thành ủy chuyên đề và kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6-2022... “2022 được xác định là năm có nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng là năm tạo ra nền tảng quan trọng cho cả nhiệm kỳ, đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra thực tế ở cơ sở để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, những vấn đề nổi lên, dư luận quan tâm, bức xúc; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao trong quý 2 và cả năm 2022, góp phần hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu được đề ra tại nghị quyết”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho 3 đảng bộ cấp trên cơ sở, 1 đảng bộ cơ sở ủy quyền trực thuộc Thành ủy và 4 tập thể lãnh đạo quản lý đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Buổi chiều, hội nghị nghe dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo kế hoạch sửa đổi, bổ sung Chương trình hành động số 01-CTr/TU và Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy và thông qua Đề án “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo” và Đề án “Một số cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý và thu hút, trọng dụng người có tài công tác trong khu vực công của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”.

Chất lượng đảng viên mới được nâng lên

Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 1.004 quần chúng vào Đảng (tăng 158 đảng viên so với năm 2020). Chất lượng đảng viên mới kết nạp từng bước được nâng cao. Trong tổng số đảng viên kết nạp mới có 50 đảng viên là công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, chiếm 4,98%; 123 đảng viên có trình độ trung cấp, cao đẳng, chiếm 12,25%; 791 đảng viên có trình độ từ đại học trở lên, chiếm 78,78%.

Nhiều giải pháp thu hút đầu tư, phục hồi phát triển du lịch

Nêu các giải pháp phát triển kinh tế tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Trần Thị Thanh Tâm cho biết, để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, thời gian tới, thành phố tập trung kích cầu đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghệ cao; tập trung quyết liệt hoàn thành quy hoạch phân khu, làm cơ sở để xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án. Song song đó, thành phố tập trung đề xuất Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các kết luận thanh tra bản án nhằm khơi thông nguồn lực đất đai thúc đẩy phát triển thành phố...
Trong khi đó, theo Giám đốc Sở Du lịch thành phố Trương Thị Hồng Hạnh, trong thời gian đến sở phối hợp cùng các ngành, địa phương triển khai các hoạt động xúc tiến thị trường, xúc tiến khôi phục trở lại các đường bay quốc tế, khai thác đường bay mới. Cạnh đó, tiếp tục định hướng để các doanh nghiệp làm mới sản phẩm hiện có phù hợp với xu hướng, thị hiếu khách bằng nhiều hình thức, ý tưởng sáng tạo và bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ…

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.