Tái diễn đậu, đỗ xe lấn chiếm lòng, lề đường

.

Tình trạng đậu, đỗ xe trái quy định lại tái diễn, nhất là ở một số tuyến đường trong khu dân cư, xung quanh các trường học, cơ quan, công sở, kiệt, hẻm..., gây mất trật tự an toàn giao thông.

Mặc dù các cơ quan chức năng cắm biển cấm đỗ xe từ 6 giờ đến 7 giờ 30 và 16 giờ đến 17 giờ 30 hằng ngày trước cổng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, nhưng tại đây thường xuyên xảy ra nạn đậu, đỗ xe sai quy định (Ảnh chụp 6 giờ 40 ngày 30-3-2022). Ảnh: THÀNH LÂN
Mặc dù các cơ quan chức năng cắm biển cấm đỗ xe từ 6 giờ đến 7 giờ 30 và 16 giờ đến 17 giờ 30 hằng ngày trước cổng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, nhưng tại đây thường xuyên xảy ra nạn đậu, đỗ xe sai quy định. (Ảnh chụp 6 giờ 40 ngày 30-3-2022). Ảnh: THÀNH LÂN

Cụ thể, các ô-tô đậu, đỗ tràn lan, dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ ở các tuyến đường nội thành như: ngã ba Lê Quý Đôn - Trưng Nữ Vương, Bình Minh 1, Bình Minh 3, Lê Thị Hồng Gấm, Hải Phòng, Tố Hữu, Xuân Diệu, Quang Trung...

Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Trần Lành cho biết, lưu lượng và mật độ phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố đang gia tăng nhanh, nhất là ô-tô con, trong khi kết cấu hạ tầng giao thông chưa theo kịp. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân còn hạn chế, dẫn tới nhiều hành vi vi phạm về an toàn giao thông. Nhất là hành vi chiếm dụng lòng, lề đường, vườn hoa, công viên, vỉa hè và các địa điểm công cộng của không ít chủ xe, tài xế ô-tô gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn ùn tắc và tai nạn giao thông. Điển hình như khu vực ngã ba Lê Quý Đôn - Trưng Nữ Vương, nơi có Trường Tiểu học Lê Quý Đôn và Trường THCS Trần Hưng Đạo. Nơi đây thường xuyên xảy ra nạn ùn tắc giao thông cục bộ vào giờ cao điểm. Đáng chú ý, ngay trước Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, cơ quan chức năng đã cắm biển cấm đậu, đỗ xe cách 100m. Tuy nhiên, hai bên đường các xe lại đỗ đối đầu nhau, khiến giao thông tại đây lộn xộn trong giờ cao điểm.

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn tiếp giáp với đường Hải Phòng, đường Lê Thánh Tôn và Lê Lợi cũng thường xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông, do khu vực này có Trường THPT Trần Phú, Trường THPT Phan Châu Trinh, Trường Mầm non 19-5, Trường Mầm non Tiên Sa...

Bên cạnh đó, tại các tuyến đường xung quanh trường học, cơ quan như: Lê Thị Hồng Gấm, Bình Minh 1, Bình Minh 3, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Lê Lai..., việc hai ô-tô đậu song song hai bên mép đường cũng xảy ra phổ biến khiến cho phần đường có thể lưu thông còn lại rất hẹp. Các ô-tô đậu, đỗ ở đây đã gây khuất tầm nhìn, dẫn đến nhiều vụ tai nạn xảy ra tại các điểm này.

Bà Nguyễn Thị Tơ (nhà ở đường Bình Minh 1, phường Bình Thuận, quận Hải Châu) phàn nàn, tình trạng đậu ô-tô chiếm dụng lòng đường một phần hiện nay tại khu vực trung tâm thành phố là do có rất ít bãi giữ ô-tô, cộng thêm chế tài chưa đủ răn đe nên tình trạng này vẫn luôn tái diễn. Phạt cứ phạt, chủ phương tiện dừng đỗ sai quy định vẫn diễn ra.

Cùng tâm trạng đó, ông Phạm Ngọc Dũng (nhà trên đường Lê Quý Đôn, phường Bình Thuận, quận Hải Châu) bức xúc bày tỏ: “Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi đậu, đỗ xe ngay trước Trường Tiểu học Lê Quý Đôn diễn ra đã khá lâu nhưng tôi chẳng thấy cơ quan chức năng nào xử lý. Tôi thường xuyên đi bộ tập thể dục trên đoạn đường này, mỗi lần đi qua đoạn này rất khó khăn vì vỉa hè, lòng đường không còn chỗ đi. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng ra quân kiểm tra và xử lý thật nghiêm khắc các trường hợp vi phạm, trả lại đường thông, hè thoáng và an toàn cho người dân, nhất là các em học sinh trong khu vực này”.

Theo Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Nguyễn Trung Nghĩa, để xử lý tình trạng ô-tô bất chấp biển báo, dừng, đậu, đỗ trên các tuyến đường cấm, cũng như các khu vực trong nội thành, Ban An toàn giao thông thành phố đã yêu cầu lực lượng chức năng chủ động rà soát các khu vực, tuyến, địa bàn, thời gian thường xuyên xảy ra hành vi trên; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề; đề xuất các giải pháp xử lý cũng như tiếp tục triển khai cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ, thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông; đồng thời, cần sớm kêu gọi nhà đầu tư xây dựng bãi đỗ xe thông minh tại khu vực nội thành.

Trong quý 1-2022, Thanh tra Sở Giao thông vận tải thành phố đã xử phạt hơn 720 vụ vi phạm xe dừng, đỗ sai quy định với tổng số tiền phạt hơn 602 triệu đồng. Theo đó, tổng số hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong quý 1-2022 là 17.501 trường hợp. Theo Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 31-12-2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; hành vi dừng xe, đỗ xe sai quy định có mức xử phạt từ 100.000 đồng tới 1,2 triệu đồng, một số hành vi nghiêm trọng có thể bị phạt tới 12 triệu đồng.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.