Tập trung trí tuệ, tinh thần trách nhiệm bàn giải pháp đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội

.

ĐNO - “Hội nghị Thành ủy lần thứ 7 có ý nghĩa rất quan trọng, xác định phương hướng, lộ trình hoạt động thời gian đến. Khối lượng công việc rất lớn, thời gian không nhiều, đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, phát biểu, cho ý kiến để hội nghị thành công tốt đẹp”.

Đó là yêu cầu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng tại hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đánh giá tình hình các mặt công tác quý 1, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2022 diễn ra sáng 14-4.

Dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Kinh tế - xã hội thành phố đang dần khôi phục

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, hội nghị nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác quý 1, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2022, đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới và cho ý kiến một số nội dung theo quy chế làm việc.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, ngay từ những ngày đầu năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy về phương, hướng, nhiệm vụ năm 2022 gắn với chủ đề công tác năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

Trên cơ sở đà khôi phục những tháng cuối năm 2021, quý 1-2022, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục có những chuyển biến khả quan trên một số lĩnh vực; thu ngân sách tính đến ngày 13-4 đạt khá so với dự toán, đạt hơn 7.600 tỷ đồng, xấp xỉ 40% dự toán và hầu hết các quận, huyện thu đạt khá cao so dự toán. 

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục giữ đà tăng trưởng tốt, trong đó, kim ngạch xuất khẩu phần mềm tính đến tháng 3-2022 ước đạt 27,5 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ; số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 59,7% so với cùng kỳ 2021; các công trình, dự án động lực cơ bản bảo đảm tiến độ; nhiều dự án quan trọng đã hoàn thành, đưa vào hoạt động.

Hoạt động dịch vụ, du lịch của thành phố đang dần sôi động trở lại. Đặc biệt, trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3) vừa qua, thành phố đón gần 78.000 lượt khách chỉ trong 3 ngày (9,10 và 11-4).

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu. Thành ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản các chủ trương của Trung ương bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề cho các đồng chí bí thư chi bộ khu dân cư trên địa bàn thành phố được các cơ quan Trung ương, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đánh giá cao.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố cơ bản được bảo đảm. Những kết quả nêu trên là tiền đề rất quan trọng để thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Tiết (bên phải) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng. Ảnh NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) đồng chủ trì hội nghị. Ảnh NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, chương trình hội nghị diễn ra trong 1 ngày, trong đó trong phiên làm việc buổi chiều, hội nghị sẽ thông qua nhiều nội dung rất quan trọng, đó là sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; bổ sung, sửa đổi Chương trình hành động số 01-CTr/TU và Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy và thông qua 2 đề án, gồm:

Đề án “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo” và Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ và thu hút, trọng dụng người có tài năng để phát triển nhân lực khu vực công đến năm 2030”. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ, tham gia ý kiến, phát huy trí tuệ tập thể để thống nhất ban hành quy chế là việc, chương trình làm việc sửa đổi, bổ sung; đồng thời, xem xét, đánh giá tính hiệu quả, khả thi của 2 đề án trên trước khi được thông qua và triển khai trên thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp 

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, quý 1-2022, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị thành phố triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Theo đó, trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, cụ thể hóa triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, có chiều sâu.

Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời quán triệt và cụ thể hóa triển khai các quy định về công tác cán bộ, công tác tổ chức Đảng và đảng viên; ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ và kế hoạch triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031…

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, thành phố tập trung triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; tích cực thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước thành phố năm 2022; nhờ đó, các hoạt động kinh tế - xã hội đang dần khôi phục và tăng trưởng khá trên một số lĩnh vực.

Nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2-2022, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch triển khai chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, bảo đảm đúng tiến độ.

Thành phố tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghệ cao và Khu Công nghệ thông tin tập trung; tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong thu hút đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, mặt bằng sạch; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch khôi phục và phương án tổ chức trở lại hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố trong điều kiện bình thường mới; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, hoàn thành các dự án đầu tư công và thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022...

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.