Tiểu đội Dân quân thường trực tranh tài

.

Ban Chỉ huy Quân sự quận Cẩm Lệ tổ chức hội thi Tiểu đội dân quân thường trực năm 2022. Cán bộ, chiến sĩ tiểu đội dân quân thường trực 6 phường và tiểu đội thuộc trung đội dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự quận tham gia hội thi với khí thế thi đua sôi nổi chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực các phường của quận Cẩm Lệ tham gia thi nội dung điều lệnh đội ngũ. Ảnh: H.H
Chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực các phường của quận Cẩm Lệ tham gia thi nội dung điều lệnh đội ngũ. Ảnh: H.H

Tiểu đội dân quân thường trực 56 phường, xã của thành phố kể từ ngày thành lập và đi vào hoạt động ngày càng phát huy hiệu quả trong mọi mặt công tác quân sự, quốc phòng, đóng vai trò nòng cốt thực hiện các nhiệm vụ quan trọng ở địa phương, cơ sở.

Từ thực tế nhiệm vụ, chức năng của cán bộ, chiến sĩ tiểu đội, Ban Chỉ huy Quân sự quận Cẩm Lệ tổ chức hội thi Tiểu đội dân quân thường trực năm 2022 để đánh giá trình độ, khả năng của chiến sĩ, tạo sân chơi bổ ích, giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Hơn 70 cán bộ, chiến sĩ các tiểu đội hào hứng tham gia các nội dung thi: trắc nghiệm về Luật Dân quân tự vệ; điều lệnh đội ngũ; đồng diễn thể dục và sử dụng công cụ hỗ trợ.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Khuê Trung Nguyễn Kim Tâm chia sẻ: “Để chuẩn bị cho hội thi, chúng tôi dành thời gian ôn luyện kỹ về lý thuyết cho từng chiến sĩ trong tiểu đội, đồng thời dành nhiều thời gian luyện tập điều lệnh đội ngũ, thể dục, đặc biệt là sử dụng thành thạo công cụ hỗ trợ như roi điện, gậy su trong tuần tra canh gác bảo vệ địa bàn”.

Hội thi là dịp để cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực có dịp ôn luyện, bổ sung kiến thức về quốc phòng - an ninh cũng như thực hành các nội dung cơ bản, cần thiết phục vụ cho hoạt động của lực lượng. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ, khả năng của chiến sĩ dân quân thường trực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phối hợp các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Anh Lê Tấn Việt, Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân thường trực thuộc Trung đội dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự quận Cẩm Lệ cho biết: “Hội thi giúp tôi nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng của chiến sĩ dân quân, đồng thời là dịp để tôi rèn luyện sử dụng công cụ hỗ trợ trong các trường hợp cần thiết khi làm nhiệm vụ”.

Tham gia hội thi, được ôn luyện, bổ sung nhiều kiến thức bổ ích, cần thiết, mỗi cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực quận Cẩm Lệ rút được nhiều kinh nghiệm cho bản thân, đồng thời nâng cao bản lĩnh, trình độ, tự tin hơn khi thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến.

Trung tá Nguyễn Xuân Huy, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Cẩm Lệ cho biết: “Đây là năm đầu tiên Ban Chỉ huy Quân sự quận tổ chức hội thi này. Qua thực tế hội thi đánh giá đúng thực chất quá trình rèn luyện cũng như khả năng, trình độ của chiến sĩ dân quân thường trực. Đồng thời là dịp để các đơn vị, địa phương học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, rút ra hạn chế còn tồn tại để làm cơ sở tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho dân quân thường trực ở cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương”.

Tiểu đội dân quân thường trực các phường trên địa bàn quận phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, dân phòng tổ chức hàng trăm lượt tuần tra kiểm soát bảo vệ địa bàn, phát hiện, bắt giữ hàng trăm vụ trộm cắp, cướp giật, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; truy bắt đối tượng vi phạm pháp luật, ngăn chặn các vụ đánh nhau, gây rối; giải tán các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập uống rượu bia làm mất trật tự công cộng; giải quyết các vụ mâu thuẫn trong nhân dân. Từ đó, tình hình an ninh trật tự các khu vực phức tạp trên địa bàn từng bước chuyển biến và ổn định, góp phần thực hiện mục tiêu “4 an” của thành phố, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

HỒNG HẠNH

;
;
.
.
.
.
.