Vì sự bình yên cho người dân

.

Thời gian qua, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố, lực lượng 911 đã chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp các đơn vị liên quan giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong thời điểm thành phố mở cửa đón khách quốc tế trở lại.

Lực lượng 911 thực hiện quá trình tuần tra đêm, bảo đảm an ninh trật tự  trong thời điểm thành phố mở cửa đón khách trở lại. (Ảnh do lực lượng 911 cung cấp)
Lực lượng 911 thực hiện quá trình tuần tra đêm, bảo đảm an ninh trật tự trong thời điểm thành phố mở cửa đón khách trở lại. (Ảnh do lực lượng 911 cung cấp)

Đại úy Lâm Trần Hân, Tổ trưởng Tổ C1-911 cho biết, trong thời điểm Đà Nẵng mở cửa đón khách du lịch trở lại, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) là nhiệm vụ quan trọng. Để tạo môi trường bình yên, ổn định đối với du khách khi tham quan, lưu trú tại thành phố, các tổ công tác của lực lượng 911 thường xuyên tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chốt chặn tại các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ về mất ANTT, kịp thời phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật.

Theo Đại úy Lâm Trần Hân, thời gian gần đây, tình trạng thanh niên điều khiển phương tiện mô-tô mang theo dao, mã tấu, kiếm để giải quyết mâu thuẫn ngày càng diễn ra phức tạp. Những đối tượng này khi phát hiện thấy lực lượng 911 thì lập tức quay xe bỏ chạy, bất chấp nguy hiểm cho người đi đường. Thực tế, đã có trường hợp người điều khiển quay đầu xe bỏ chạy gây tai nạn cho chính mình và người khác. Đây là một trong những vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời Ban Giám đốc Công an thành phố thường xuyên chỉ đạo phải kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm.

Mới đây, khi thực hiện nhiệm vụ vào tối 22-3, lực lượng của Tổ C1-911 đã tiến hành dừng tổng cộng 16 trường hợp vi phạm giao thông nhưng lại có đến 6 trường hợp bàn giao người và phương tiện cho Công an phường xử lý vì lỗi không chấp hành hiệu lệnh, quay đầu xe bỏ chạy gây nguy hiểm cho người đi đường.

Đơn cử, Tổ C1-911 ra hiệu lệnh dừng một xe máy hiệu Sirius do 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm chở nhau. Lái xe D.T.T (1986, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) quay đầu xe tông thẳng vào 2 chiến sĩ đang làm nhiệm vụ chốt chặn chống quay đầu. Rất may, lực lượng trực phản ứng kịp thời nên không đội bị nguy hiểm. Lực lượng 911 phải dùng biện pháp nghiệp vụ mới dừng được xe của 2 thanh niên này.

Đại úy Mai Đức Hải, Tổ trưởng Tổ C3-911 cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực quận Thanh Khê vào tối 7-3, khi di chuyển đến ngã tư đường Hùng Vương - Ông Ích Khiêm, lực lượng tuần tra phát hiện 6 thanh niên nghi vấn đi trên 3 xe máy chạy với tốc độ cao, biển số xe được che chắn kỹ, đồng thời mang theo mã tấu, dao. Khi đến khu vực đường Hải Phòng - Võ Văn Tần, phát hiện đối thủ đang có mặt tại đây, nhóm thanh niên liền dừng xe, mang theo hung khí lao vào hỗn chiến. Lúc này, lực lượng 911 cũng nhanh chóng có mặt, sử dụng thuần thục các biện pháp nghiệp vụ để khống chế các đối tượng, ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến. Tổ C3-911 sau đó đã bàn giao nhóm thanh niên về Công an phường Chính Gián, quận Thanh Khê xử lý theo đúng quy định.

Theo thông tin từ Phòng Tham mưu Công an thành phố, sau 3 năm ra đời và hoạt động, lực lượng 911 Công an thành phố đã góp phần giải quyết được thực tiễn đòi hỏi của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm TTATGT trên địa bàn thành phố, góp phần kéo giảm tội phạm (phạm pháp hình sự năm 2019 giảm 5% so với 2018, năm 2020 giảm 12% so với năm 2019, năm 2021 giảm 10% so với năm 2020).

Đại úy Dương Hồng Minh Trung, Tổ trưởng Tổ C2-911 chia sẻ, từ khi được thành lập đến nay, các tổ công tác lực lượng 911 đã khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, góp phần kéo giảm tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn. Thời gian tới, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, lực lượng 911 sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm về ANTT như: cảng cá Thọ Quang, bến xe trung tâm, chợ đầu mối…, bảo đảm môi trường ổn định, bình yên cho người dân, du khách trong thời điểm thành phố mở cửa đón khách du lịch trở lại.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.