Cán bộ, nhân dân Đà Nẵng luôn hướng về Hoàng Sa, Trường Sa

.

ĐNO - Ngày 14-5, Ban liên lạc đoàn cán bộ thành phố Đà Nẵng công tác tại Trường Sa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 5 năm chuyến thăm quần đảo Trường Sa (2017-2022). Dự buổi gặp mặt có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, đồng thời là thành viên của đoàn công tác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 5 hàng thứ nhì, từ trái sang) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 7 hàng thứ nhì, từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định, chuyến thăm Trường Sa của đoàn có ý nghĩa thiêng liêng, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển, đảo Tổ quốc.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của biển, đảo quê hương, dù ở đâu cũng hướng về biển, đảo, nhất là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Thành phố sẽ tiếp tục cử các đoàn công tác đến với Trường Sa và có sự hỗ trợ, chung tay với các lực lượng để bảo vệ biển, đảo quê hương.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ôn lại kỷ niệm 5 năm chuyến thăm quần đảo Trường Sa, Trưởng ban liên lạc Võ Công Trí, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, mỗi điểm đến đều để lại những tình cảm ấn tượng trong lòng người ra đảo.

“Giữa biển trời mênh mông trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, trước tượng đài vô hình của cán bộ, chiến sĩ ưu tú đã ngã xuống để giữ yên một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, chúng ta càng thêm trân trọng công sức, mồ hôi, xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam đã sớm ra biển, bám biển, khai thác làm chủ biển, biến tiềm năng của biển thành nguồn sống cho dân tộc", ông Trí nói.

Theo ông Võ Công Trí, với lòng thành kính và biến ơn vô hạn, tất cả thành viên của đoàn công tác tự hứa đem hết sức mình đồng hành với các lực lượng bám biển, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Chuyến đi công tác Trường Sa 2017, đoàn công tác Đà Nẵng hỗ trợ vật chất, tinh thần trên các đảo. Theo đó, tại đảo Trường Sa lớn, đoàn trao tặng 10 tỷ đồng cùng nhiều món quà ý nghĩa khác. Kết thúc chuyến thăm, đoàn công tác đề xuất Thành ủy, UBND thành phố hỗ trợ 20 tỷ đồng xây dựng Nhà văn hóa đa năng phục vụ cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Lát…

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.