Cựu chiến binh chung sức xây dựng thành phố môi trường

.

Cứ vào cuối tuần, hàng trăm cựu chiến binh (CCB), cựu quân nhân huy động các hộ gia đình ở các khu dân cư (KDC), tổ dân phố, thôn cùng ra quân thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”. Đây là một trong những phong trào được duy trì thường xuyên, rộng khắp thuộc đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030.

Hội Cựu chiến binh xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang phối hợp người dân địa phương tổng dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Hội Cựu chiến binh xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang phối hợp người dân địa phương tổng dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ngày 24-4, cùng với các hội, đoàn thể, KDC, tổ dân phố, thôn..., các CLB môi trường của các chi hội CCB trên địa bàn thành phố đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, làm sạch đẹp các tuyến đường, vỉa hè, bãi biển, địa điểm công cộng... để hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” phục vụ dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Tại KDC số 6, phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ), 12 CCB của CLB môi trường thuộc chi hội CCB cùng hàng chục người dân ra quân thu gom rác, phát dọn cỏ dại... dọc các tuyến kiệt, hẻm và ven bờ mương Khe Cạn. Các CCB và người dân sử dụng thuyền nhôm mới đóng năm 2021 từ nguồn kinh phí đóng góp và phường hỗ trợ để cắt cỏ, vớt rác... trên mương. Cứ mỗi tháng 2-3 lần, tuyến mương này được các CCB và người dân ở KDC vệ sinh để dòng chảy luôn được khơi thông, tránh tù đọng gây mùi hôi và chống ngập úng.

“Mỗi tháng, CLB ra quân vệ sinh môi trường 2-3 lần vì cỏ mọc lên nhanh và rác từ khu vực thượng lưu trôi về. Dù CLB chỉ có 12 CCB nhưng thực hiện chủ trương mỗi CCB vận động 2 hộ gia đình cùng ra quân bảo vệ môi trường nên thường có đông người tham gia, có lúc 40-50 người tham gia. Chúng tôi tổ chức ra quân thường xuyên để bảo đảm môi trường, chống ngập úng cho KDC”, ông Vũ Tất Khoa, Chi hội trưởng Chi hội CCB số 6, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ chia sẻ.

CLB môi trường của Chi hội CCB Tân Sinh B2, phường Chính Gián (quận Thanh Khê) cũng ra quân dọn vệ sinh ở KDC và thu gom rác vương vãi dọc tuyến đường sắt tàu hỏa. Hội CCB phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) dọn vệ sinh và tháo gỡ các quảng cáo, rao vặt trên các trụ điện dọc tuyến đường Ngô Xuân Thu. Tại quận Ngũ Hành Sơn, 25 CCB thuộc Hội CCB phường Mỹ An thực hiện tổng dọn vệ sinh ở Phố du lịch An Thượng. 115 CCB và cựu quân nhân phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) vệ sinh các tuyến đường và nghĩa trang liệt sĩ của phường, thu gom được 2,5 tấn rác...

Toàn thành phố có 197 CLB môi trường của các chi hội CCB được thành lập, thường xuyên ra quân thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”. Cứ vào ngày Chủ nhật, ông Phan Duy Huấn, cán bộ phong trào, phụ trách công tác bảo vệ môi trường của Hội CCB thành phố lại tất bật theo dõi, thống kê hoạt động ra quân của các CLB. Ông Huấn thiết lập nhóm zalo để kết nối các CLB môi trường của các chi hội CCB và thuận tiện hướng dẫn thực hiện và báo cáo Hội CCB thành phố, thông tin đến Sở Tài nguyên và Môi trường...

Theo thống kê, chỉ riêng trong ngày 24-4, có 49 CLB môi trường thuộc Hội CCB 17 phường, xã trên địa bàn thành phố ra quân thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” với hơn 950 thành viên tham gia, thu gom được 34m3 rác. Các CLB môi trường ra quân thực hiện phong trào này ít nhất 1 lần/tháng, thông thường là ra quân 2-4 lần/tháng với nhiều hoạt động phong phú như: dọn vệ sinh; trồng và chăm sóc cây xanh; phân loại và thu gom rác tái chế tại các gia đình; xây dựng đoạn, tuyến đường và địa điểm công cộng sáng, xanh, sạch và đẹp...

“Tôi đã tham mưu Hội CCB thành phố ban hành tiêu chí CLB môi trường tiêu biểu, hiện đã xây dựng được 43 CLB đạt tiêu chí này và cung cấp tài liệu, thông tin giúp Hội CCB Việt Nam nhân rộng mô hình CLB môi trường ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội CCB thành phố Đà Nẵng đã 2 lần nhận giải thưởng môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng vào năm 2013 và 2017”, ông Phan Duy Huấn cho biết.

Theo Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố Đà Nẵng Nguyễn Hữu Tài, thực hiện đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030, trong năm 2022, các cấp hội CCB thành phố tiếp tục vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng và tham gia có hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, bảo đảm môi trường phục vụ các dịp lễ, Tết...

Cùng với đó, duy trì hoạt động có hiệu quả của 197 CLB môi trường hiện có, phấn đấu thành lập mới 9 CLB môi trường ở huyện Hòa Vang, quận Ngũ Hành Sơn và tiếp tục xây dựng CLB môi trường tiêu biểu; xây dựng mới mô hình phân loại rác tại nguồn... Các cấp hội cũng sẽ nhân rộng thêm 10 đoạn, tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và tổ chức trồng 25.000 cây xanh ở các đoạn, tuyến đường, khu di tích, nhà sinh hoạt cộng đồng, nghĩa trang liệt sĩ, đất trống, đồi trọc...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích