Đoàn kết, sáng tạo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

.

Với 50% quân số còn trong tuổi Đoàn, đoàn viên thanh niên Vùng 3 Hải quân luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Các phong trào của tuổi trẻ Vùng 3 đã phát huy tốt tinh thần xung kích, trách nhiệm của những chiến sĩ Hải quân năng động, sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân ra quân huấn luyện năm 2022. Ảnh: H.N
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân ra quân huấn luyện năm 2022. Ảnh: H.N

Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5) và chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vùng 3 Hải quân lần thứ X (2022 - 2027), tuổi trẻ Vùng 3 Hải quân đã phát động đợt thi đua cao điểm “30 ngày, đêm đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” và được chọn đơn vị đại hội trước để rút kinh nghiệm.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên

Những năm qua, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân luôn quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, bám sát nhiệm vụ đơn vị. Đoàn viên thanh niên trong toàn đơn vị luôn nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, xung kích đảm nhiệm những phần việc khó khăn, việc mới, đạt hiệu quả trên nhiều mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lữ đoàn.

Tại các tổ chức Đoàn xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: “Tổ chức Đoàn huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Chi đoàn tàu quyết thắng”, “Tàu thanh niên”, “Câu lạc bộ ngoại ngữ” triển khai dạy 3 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhất là trong đối ngoại quốc phòng, khai thác, làm chủ vũ khí trang bị, đấu tranh bảo vệ chủ quyền... Hiệu quả từ các mô hình góp phần làm chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, luôn nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ biển, đảo Tổ quốc.

Trung tá Nguyễn Văn Quốc, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở, Lữ đoàn 172 cho biết, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 172 xác định tiếp tục nâng cao năng lực tổ chức thực hiện phong trào hành động cách mạng của cán bộ đoàn và khơi dậy khát vọng cống hiến, đổi mới, sáng tạo của đoàn viên thanh niên. Thanh niên Lữ đoàn 172 phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo xây dựng lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Sức lan tỏa của các phong trào

Với nhiều hoạt động được tổ chức thực hiện, đoàn viên thanh niên Vùng 3 Hải quân đã thể hiện sự sáng tạo của tuổi trẻ. Qua phong trào “Tuổi trẻ Vùng 3 Hải quân phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, đã phát huy tốt trách nhiệm, tính năng động sáng tạo và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, vươn lên trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Hay phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Vùng nhiệt tình hưởng ứng tham gia với 26 công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, trong đó có 14 công trình, sáng kiến đoạt giải; 72 công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh. Nhiều đề tài, sáng kiến có hàm lượng trí tuệ cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện, khai thác, làm chủ vũ khí trang bị của đơn vị, được ứng dụng trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” được tuổi trẻ trong Vùng tích cực thực hiện. Trong 5 năm qua, Vùng 3 Hải quân đã phối hợp tổ chức tuyên truyền biển đảo, cho hàng chục nghìn lượt người dân các tỉnh, thành miền Trung; tham gia tìm kiếm, cứu hộ 14 tàu với 46 lượt ngư dân; hỗ trợ giúp đỡ nhân dân trong phòng chống lụt bão; chung sức xây dựng nông thôn mới, “Dân vận khéo”, “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”,...

Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy, Vùng 3 Hải quân chia sẻ: Các phong trào có sức lan tỏa lớn đến cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị, có ý nghĩa to lớn khi khơi dậy và phát huy cao độ nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, tinh thần khát khao cống hiến toàn thể cán bộ, đoàn viên trong đơn vị, mặt khác, tạo điều kiện môi trường thuận lợi để cán bộ, đoàn viên thanh niên rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt.

5 năm qua, cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn vị tàu luôn chắc tay súng, vững tay lái, thể hiện ý chí, nghị lực, bản lĩnh, niềm tin của tuổi trẻ; vượt mọi khó khăn, gian khổ, bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió, xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ trực trọng điểm, tìm kiến cứu hộ, cứu nạn trên biển; tuần tra, tuần tiễu; cán bộ, chiến sĩ tại các trạm kỹ thuật luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bám đài, bám trạm, không để sót, lọt mục tiêu; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật bảo quản, bảo dưỡng nâng cấp, tăng hạn sử dụng các loại vũ khí, khí tài; làm nhiều mô hình học cụ có tính ứng dụng và hàm lượng trí tuệ, công nghệ cao áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Trong 5 năm có 320 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Những kết quả đó góp phần quan trọng xây dựng Vùng 3 Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công.

HOÀNG NHUNG

;
;
.
.
.
.
.