Giám sát, phản biện xã hội có ý nghĩa rất quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

.

ĐNO - Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp là rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Đó là khẳng định của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại hội thảo “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng, sáng 13-5.

 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N.Q
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N.Q

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài;  Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì hội thảo. Cùng tham dự hội thảo có đại diện của lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy và lãnh đạo MTTQ Việt Nam 15 tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ đồng tình với mục đích tổ chức hội thảo hướng đến việc đáp ứng kịp thời nguyện vọng và mong muốn của nhân dân. Mục đích của hội thảo là nêu kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, hạn chế và nguyên nhân để đề ra những biện pháp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Qua hội thảo, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chọn lọc, bổ sung các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội để xây dựng và trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành chỉ thị về công tác này.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, bên cạnh mặt đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế như một số cấp ủy chưa quan tâm đến giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; một số nội dung trong cương lĩnh, nghị quyết của Đảng chậm được thể chế thành quy định của pháp luật; cán bộ làm công tác giám sát, phản biện xã hội còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ...

Đối với thành phố Đà Nẵng, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội càng quan trọng khi thành phố đang thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Thời gian qua, Thành ủy Đà Nẵng luôn đề cao, coi trọng và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, đã ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo.

Những năm qua, công tác giám sát, phản biện xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm xây dựng và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động giám sát, phản biện xã hội. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã có nhiều đổi mới phương pháp, cách làm giám sát, phản biện xã hội.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố đạt được những kết quả quan trọng, nhất là đối với các chính sách tác động đến đời sống nhân dân, các vấn đề lớn của thành phố.

Đặc biệt, phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong điều kiện thành phố Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính chủ động trong hoạt động điều hành của chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm phát huy tính dân chủ ở cơ sở. Từ đó, góp phần xây dựng và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội, làm sâu sắc mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

“Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi mong hội thảo sẽ có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, đề xuất những giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, qua đó Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chọn lọc, bổ sung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, phục vụ tốt việc xây dựng và trình Ban Bí thư Trung ương Đảng về Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này, bảo đảm tiến độ đề ra”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại  hội  nghị. Ảnh: N.Q
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.Q

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết, những năm qua, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều chuyển biến, tiến bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều cố gắng trong lựa chọn nội dung, đổi mới phương pháp, cách làm giám sát, phản biện xã hội; phối hợp giám sát giữa Mặt trận với các tổ chức chính trị - xã hội, giữa Mặt trận với Quốc hội và HĐND gắn kết hơn, khắc phục sự trùng chéo.

Giai đoạn 2014-2020, Trung ương Mặt trận đã triển khai 13 chương trình giám sát, nhiều nội dung giám sát có tác dụng tích cực vào thực hiện các chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia, cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng, Nhà nước. Nhiều cấp Mặt trận đã phát huy 4 hình thức giám sát, giám sát chéo theo chuyên đề, giám sát đột xuất, liên thông giữa 4 cấp.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích