Hiệu quả mô hình tộc họ không có con, em vi phạm pháp luật

.

Hội đồng gia tộc Trần ở thôn Tân Hạnh, xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) vừa ra mắt mô hình “Tộc không có con, em nông dân vi phạm pháp luật về tệ nạn ma túy”. Đây là tộc họ thứ hai tại xã Hòa Phước ký cam kết giáo dục con em tránh xa tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự vùng giáp ranh.

Tộc Trần ở thôn Tân Hạnh có hơn 60 hộ dân, trong đó có hàng chục con, em độ tuổi thanh-thiếu niên. Những năm qua, không ít thành viên dòng họ này tham gia hoạt động xã hội, nghĩa vụ quân sự, lực lượng tuần tra đêm giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Nhiều gia đình họ Trần cam kết giáo dục con cháu không tụ tập, đua đòi, gây rối trật tự hay thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại lễ ra mắt mô hình ngày 26-3, ông Trần Thống, đại diện Hội đồng gia tộc Trần cho biết, mục đích của mô hình là tiếp tục vận động, giáo dục con em không vi phạm pháp luật, đặc biệt là tệ nạn xã hội về ma túy. Lâu nay, để xây dựng dòng họ vững mạnh, hương ước tộc Trần quy định con cháu chung tay giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững trật tự trị an tại địa phương. Theo ông Thống, với mô hình này, họ Trần sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động con cháu tham gia các hoạt động ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, Đại úy Nguyễn Bá Nhất, Phó trưởng Công an xã Hòa Phước đề nghị các hộ dân thuộc dòng họ Trần nêu cao tinh thần trách nhiệm, theo sát sự phát triển của con, em độ tuổi thanh-thiếu niên. Đặc biệt, khi có con, em có biểu hiện không bình thường như thường xuyên đi sớm, về khuya, cãi lời người lớn, giao du với đối tượng xấu, cần thông báo với lực lượng công an xã để kịp thời uốn nắn, can ngăn. Để các gia đình họ Trần chủ động nắm bắt, phòng ngừa, lực lượng công an xã đã tổ chức tuyên truyền tác hại của ma túy, những loại ma túy và hình thức mà các đối tượng thường sử dụng hiện nay.

Được biết, mô hình “Tộc không có con, em nông dân vi phạm pháp luật về tệ nạn ma túy” ra đời trên cơ sở phối hợp giữa Hội Nông dân và Công an xã Hòa Phước năm 2022. Ông Trần Văn Muộn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Phước khẳng định mô hình nhằm nâng cao nhận thức của con em hội viên nông dân không vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự thôn, xóm và phòng ngừa các tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy.

Theo ông Muộn, tộc Trần là tộc thứ hai trên địa bàn xã Hòa Phước thực hiện mô hình “Tộc không có con, em nông dân vi phạm pháp luật về tệ nạn ma túy”. Trước đó, tại thôn Nhơn Thọ 1, tộc Nguyễn Quang đã triển khai và bước đầu hoạt động hiệu quả. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả và nhân rộng mô hình đến các dòng tộc khác”, ông Muộn cho biết.

Có thể nói, mô hình “Tộc không có con, em nông dân vi phạm pháp luật về tệ nạn ma túy” ra đời tại các thôn ở xã Hòa Phước thời gian qua góp phần nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhất là tại khu vực giáp ranh xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.