Hiệu quả từ những phong trào tại cơ sở

.

Từ công tác dân vận khéo, tạo được sự đồng thuận, chung tay của toàn dân, ngày càng có nhiều phong trào tại cơ sở được triển khai đạt kết quả tốt. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy”…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu 2 (thứ 5, phải sang) trao quyết định thành lập Tổ kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư. Ảnh: Cổng thông tin phường
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu 2 (thứ 5, phải sang) trao quyết định thành lập Tổ kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư. Ảnh: Cổng thông tin phường

Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu Phạm Thị Hồng Hạnh cho biết, trong những năm qua, công tác dân vận của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng trên địa bàn quận đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 5/5 phường đều xây dựng kế hoạch và lồng ghép tuyên truyền triển khai thực hiện tại 131 khu dân cư (KDC) toàn quận. Việc đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố (TDP) văn hóa, phường văn minh đô thị trong các năm đã được thực hiện, 100% các KDC, hộ gia đình đăng ký.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, các ban công tác Mặt trận KDC đã vận động nhân dân thực hiện các nội dung cuộc vận động; cải tạo và sơn, sửa điều chỉnh các cổng chào KDC, thùng rác hộ gia đình; ra quân ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, giữ gìn vệ sinh khu phố; duy trì và phát huy các mô hình có hiệu quả trên địa bàn KDC thời gian qua.

“Thông qua các mô hình cụ thể, việc làm thiết thực như mô hình “Tuyến đường văn minh đô thị”, mô hình “TDP không rác”, mô hình “KDC thân thiện với môi trường”, “TDP không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, mô hình “KDC bảo đảm 3 tiêu chí: an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm (ANTT, ATGT, PCCC, VSATTP)”, “KDC nói không với túi ni-lông và rác thải nhựa dùng một lần”, mô hình “Camera an ninh”, mô hình “CLB 3 triệu, 5 triệu”… đã góp phần cùng với chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương”, bà Hạnh nói.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Minh Phạm Thị Như Hồng, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai đến các KDC, với các chuyên đề về ANTT, ATGT, PCCC, VSATTP. Các đơn vị chức năng ra quân thu giữ các thiết bị và đình chỉ hoạt động đối với các dịch vụ game bắn cá theo chỉ đạo của thành phố; tổ chức thực hiện việc ký cam kết xây dựng TDP, cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn an toàn về ANTT. Đến nay, có 100% TDP, trường học trên địa bàn phường đã thực hiện. Cùng với đó, công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, phòng chống tội phạm theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 9-11-2015 của UBND thành phố tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2022, phường đã tổ chức 185 cuộc tuần tra với 387 lượt cán bộ chiến sĩ và 1.460 lượt các lực lượng khách tham gia, nhắc nhở 8 trường hợp mở loa công suất lớn tại các KDC, hòa giải 2 vụ mâu thuẫn gia đình, giải tán 6 nhóm thanh niên tập trung ăn nhậu không chấp hành khuyến cáo tập trung đông người trong thời điểm Covid-19 phức tạp...

Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu Võ Thành Trung cho biết, để Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, có sức lan tỏa rộng rãi, Quận ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15-12-2016 của Ban Bí thư và Chỉ thị 18-CT/U ngày 13-3-2017 của Ban thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến 13 phường. Các mô hình như “Mỗi tổ chức cá nhân, gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”; Cuộc vận động “3 hơn”; mô hình “3 phòng”… tại các KDC đã tạo nên phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Phường Hải Châu 1 có các mô hình hay: “Người dân Hải Châu thân thiện, vỉa hè thông thoáng, đường phố sạch đẹp”; “Phân loại rác thải tại nguồn”; “Nuôi heo đất”; “Đốt vàng mã trong thùng, không rải gạo muối ra đường”; “3 phòng”; “KDC thân thiện với môi trường”; “KDC kiểu mẫu về văn hóa, văn minh đô thị” đã tập hợp được đông đảo nhân dân tích cực tham gia. Phường Hải Châu 2 có Cuộc vận động “3 hơn” (sạch đẹp hơn; an toàn hơn; văn minh, lịch sự hơn) được triển khai theo mô hình 6T “Tự trọng - Thành thạo - Thiết thực”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hải Châu 2 Phan Dư Bình cho biết, trước đây, mô hình “6T” chỉ giới hạn triển khai trong cán bộ, công chức, người lao động của phường. Từ năm 2022, mô hình được nhân rộng ra toàn hệ thống chính trị từ phường đến dưới cơ sở, toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân phường để thực hiện, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hướng về các KDC. Cùng với đó, Đảng ủy phường lãnh đạo Mặt trận phường đến các KDC vận động nhân dân thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn, cách sử dụng bình chữa cháy tại nhà…

“Vừa qua, Mặt trận phường phối hợp UBND và Công an phường tổ chức đoàn giám sát triển khai trang bị bình chữa cháy tại nhà cho các hộ dân trên địa bàn phường. Theo đó, đã thành lập 9 tổ kiểm tra, giám sát tại 9 KDC về chất lượng, hoạt động của các bình chữa cháy; đồng thời kiểm tra các họng nước tại các trụ nước chữa cháy, đã được người dân tích cực hưởng ứng”, ông Bình cho hay.

Một điểm sáng trong công tác dân vận khéo ở phường Hải Châu 2 là việc Đảng ủy phường thành lập 4 tổ công tác đặc biệt dịp trước Tết Nguyên đán 2022 do các đảng ủy viên làm tổ trưởng, đã đi vận động các hộ dân liên quan dự án sân vận động Chi Lăng bàn giao mặt bằng cho Cục Thi hành án thành phố. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, lựa thời điểm thích hợp nhất để đến từng hộ vận động, kết quả 73/74 hộ đã chấp thuận bàn giao.

MINH SƠN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích