Tiểu đội trưởng dân quân làm theo lời Bác

.

Năm 2012, Tiểu đội Dân quân thường trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) được thành lập. Qua 10 năm hoạt động, tiểu đội lập nhiều thành tích xuất sắc, được chính quyền và  người dân tin yêu, ghi nhận. Nổi bật là tấm gương mẫu mực, hết lòng vì công việc của Tiểu đội trưởng Nguyễn Phúc Lợi, chiến sĩ dân quân điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Anh Nguyễn Phúc Lợi (bên phải) cùng Tiểu đội Dân quân thường trực và các đoàn thể xã Hòa Phong trồng cây xanh xây dựng tuyến đường kiểu mẫu tại địa phương. Ảnh:N.V.S
Anh Nguyễn Phúc Lợi (bên phải) cùng Tiểu đội Dân quân thường trực và các đoàn thể xã Hòa Phong trồng cây xanh xây dựng tuyến đường kiểu mẫu tại địa phương. Ảnh:N.V.S

Nguyễn Phúc Lợi sinh ra trên vùng đất Hòa Phong giàu truyền thống cách mạng. Vừa tròn 20 tuổi, anh xung phong lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian tại ngũ, anh luôn thể hiện bản lĩnh, ý chí của Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện, trở thành đối tượng Đảng ngay trong quân ngũ.

Xuất ngũ trở về địa phương, Lợi là một trong 10 chiến sĩ đầu tiên gia nhập Tiểu đội Dân quân thường trực vừa thành lập. Luôn tích cực, nhiệt tình trong thực hiện nhiệm vụ, anh được kết nạp Đảng và giao chức trách tiểu đội trưởng.

Phát huy tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, anh luôn chủ động làm tốt công tác tham mưu xây dựng kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, luyện tập phương án bảo vệ trụ sở ủy ban, bảo đảm cơ sở vật chất để tiểu đội hoạt động. Bên cạnh đó, anh thường xuyên duy trì tiểu đội rèn luyện nền nếp, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ. Với những kinh nghiệm từ môi trường quân ngũ, anh luôn gần gũi, giúp đỡ đồng đội, giáo dục chính trị tư tưởng cho chiến sĩ. Đặc biệt kịp thời động viên tinh thần các chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đề xuất bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tiểu đội luôn hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ phát sinh của chính quyền giao phó. Anh Lợi cùng anh em dân quân thường xuyên chăm sóc, dọn vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ, các bia di tích, bia chiến tích trên địa bàn xã; huy động anh em đóng góp hỗ trợ thường xuyên cho gia đình chính sách; tham gia làm đường giao thông nông thôn; dọn vệ sinh, trồng cây xanh xây dựng tuyến đường kiểu mẫu… Vào mùa mưa bão, anh Lợi cùng tiểu đội trực 24/24 giờ tại cơ quan, hỗ trợ người dân chằng, chống nhà cửa, thu hoạch lúa, hoa màu chạy lụt, sơ tán nhân dân đến nơi an toàn.

“Xác định là lực lượng xung kích, đầu tàu của địa phương, tôi luôn động viên anh em không nề hà gian khổ, sẵn sàng nhận nhiều nhiệm vụ khó khăn, vất vả. Ví dụ như đợt dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên địa bàn, cả tiểu đội tham gia tiến hành xử lý, tiêu hủy hàng trăm con lợn, giữ sạch môi trường. Hay những đợt nắng nóng xảy ra cháy rừng phòng hộ, chúng tôi lại quên ăn quên ngủ, tích cực ngày đêm xông pha chữa cháy, bảo vệ tài sản cho nhân dân”, anh Lợi chia sẻ.

Hai năm Covid-19 bùng phát trên địa bàn xã là thời điểm cấp bách, cần sự tham gia của lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch. Người tiểu đội trưởng dân quân gương mẫu càng thể hiện cao độ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, làm theo lời dạy của Bác, đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Anh Lợi sát cánh cùng đồng đội xung phong cắm chốt, phối hợp lực lượng y tế, công an kiểm soát chặt chẽ các điểm nóng, không để dịch bệnh lây lan.

“Chứng kiến hình ảnh anh Lợi và chiến sĩ dân quân thường trực ướt đẫm mồ hôi trong những bộ trang phục bảo hộ, miệt mài khuân vác đồ đạc, vận chuyển nhu yếu phẩm, dọn vệ sinh, hỗ trợ y tế tại khu cách ly tập trung và khiêng vác hàng trăm tấn lúa giúp dân trên cánh đồng... mọi người đều cảm phục, trân quý sự hy sinh, quên mình của các đồng chí”, Chủ tịch UBND xã Hòa Phong Trần Đại Nghĩa ghi nhận.

Với vai trò Bí thư Chi đoàn Quân sự xã, anh Lợi cùng Ban chấp hành Chi đoàn sáng tạo những mô hình phòng, chống dịch như: “Tiếng loa thanh niên” đến với từng tuyến đường ở 13 thôn, phát tờ rơi tuyên truyền, làm mũ chống giọt bắn ủng hộ các lực lượng, tham gia đội thanh niên tình nguyện của Đoàn xã truy vết F1, F2, hỗ trợ nhân dân cài đặt phần mềm khai báo y tế chống dịch...

Nhận xét về anh Nguyễn Phúc Lợi, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Phong Đặng Công Tương cho biết: “Đảng viên, tiểu đội trưởng Nguyễn Phúc Lợi luôn đi đầu, gương mẫu, phát huy vai trò trách nhiệm trong mọi công việc được giao, nói đúng, làm thực, là tấm gương sáng làm theo lời Bác để các chiến sĩ dân quân học tập và noi theo”.

NGUYỄN VĂN SỸ

;
;
.
.
.
.
.