Ủng hộ các nội dung quan trọng của hội nghị Trung ương 5

.

ĐNO - Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên… Báo Đà Nẵng ghi nhận ý kiến của cán bộ, đảng viên bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ những chủ trương lớn tại hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 5. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 5. Ảnh: TTXVN

* Bà Quách Thị Ngọc Lâm, Bí thư Chi bộ 6 Tân An B, phường Tân Chính, quận Thanh Khê: Chú trọng xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên ở khu dân cư

Qua theo dõi hội nghị, tôi ủng hộ việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng được chú trọng từ Trung ương đến địa phương nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở Đảng còn yếu, thậm chí mất sức chiến đấu; không ít cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng; vai trò tiên phong, gương mẫu còn hạn chế; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn yếu.

Vì vậy, theo tôi, việc Trung ương thông qua Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới" sẽ khắc phục được những hạn chế, tồn tại, qua đó tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

Tại thành phố Đà Nẵng, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng ủy các cấp đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên, chú trọng đến việc xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở, nhất là ở khu dân cư. Minh chứng là vừa mới đây Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề với hơn 1.200 bí thư chi bộ khu dân cư.

Thời gian tới, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng thường xuyên tập huấn cho đội ngũ làm công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, nhất là đội ngũ cấp ủy khu dân cư, kịp thời cung cấp các tài liệu mới về xây dựng Đảng đến đội ngũ đảng viên, tiếp tục chỉ đạo các chi bộ tập trung công tác phát triển đảng viên mới ở khu dân cư…

* Ông Nguyễn Ba, tổ 15, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu: Cần kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác quản lý đất đai

Tôi cho rằng, những nội dung của hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, tác động lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã của đất nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Đặc biệt đối với nội dung về đất đai, trong quá trình thực hiện cho thấy còn nảy sinh những bất cập, gây ra tình trạng việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp; số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai còn nhiều; thị trường bất động sản phát triển chưa bền vững và tiềm ẩn nhiều rủi ro... 

Qua hội nghị này, tôi mong muốn Đảng, Nhà nước sẽ đưa ra những chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất, bảo đảm hài hoà các lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, tạo động lực mới để nguồn lực đất đai phát huy đầy đủ, trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; những nội dung điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương cũng như quyền lợi của nhân dân.

* Ông Lê Đình Ca, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Hòa Vang: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Hội nghị đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cho thấy ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Dù đóng góp GPD của ngành nông nghiệp còn ít, song qua 2 năm ảnh hưởng Covid-19, cho thấy ngành nông nghiệp đã trở thành trụ đỡ của nền kinh tế và phát triển vượt bậc.

Tôi đồng tình với việc hội nghị Trung ương 5 đã nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Vấn đề này, huyện Hòa Vang vẫn đang tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng khuyến khích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, phát triển các vùng chuyên canh hoa, vùng nuôi tôm và sản xuất rau sạch; triển khai nhiều chính sách của thành phố về nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh hỗ trợ thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

* Ông Bùi Dũng, Giám đốc HTX Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan: Cần có chính sách về đất đai phù hợp, tạo điều kiện mở rộng HTX

Tôi đồng tình với mục tiêu mà hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đặt ra trong thời gian tới, khẳng định phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu khách quan và phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực của các thành viên… Trên tinh thần đó, các HTX của thành phố nói chung trong đó có HTX rau Túy Loan mong muốn thời gian tới có sự quan tâm hỗ trợ các chính sách về đất đai, tạo điều kiện mở rộng diện tích đất trồng và hỗ trợ thuế sử dụng đất để kích thích hội viên tham gia.

Nhà nước cần đẩy mạnh kiểm soát chất lượng nông sản vì hiện trên thị trường rau, củ, quả có rất nhiều loại ngành chức năng không thể kiểm soát hết, dẫn đến tính cạnh tranh thiếu lành mạnh với nguồn rau từ HTX được giám sát, kiểm tra rất chặt chẽ, gây bất lợi cho HTX trong khâu tiêu thụ…

N. PHÚ -T. HÙNG - H. NHUNG - T. HUY

;
;
.
.
.
.
.