Xử lý các bãi tập kết cát trái phép

.

Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện Hòa Vang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND các xã rà soát và xử lý các bãi tập kết cát, vật liệu xây dựng không đúng quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra, tại các xã còn tồn tại nhiều bãi vi phạm và có chiều hướng gia tăng thêm số bến, bãi chứa cát và vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp, đất do UBND xã quản lý.

Bãi tập kết cát có trữ lượng lớn tồn tại trái phép ở trước mỏ đá đã ngừng khai thác tại thôn Phước Thuận - Phước Hậu, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang).  Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bãi tập kết cát có trữ lượng lớn tồn tại trái phép ở trước mỏ đá đã ngừng khai thác tại thôn Phước Thuận - Phước Hậu, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tập kết cát tại... mỏ đá

Ngày 7-5, khi ghi nhận thực tế nước mưa từ bãi tập kết than và nước từ bãi tập kết, chế biến đá xây dựng chảy xuống đồng ruộng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nông dân thôn Phước Thuận - Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, phóng viên Báo Đà Nẵng còn phát hiện một bãi tập kết cát rất lớn ở trước mỏ đá đã ngừng khai thác.

Theo phản ánh của người dân, bãi tập kết cát lớn này mới xuất hiện đầu năm 2022. Ngoài ra, trên địa bàn thôn còn có 2 bãi tập kết cát trái phép khác, một bãi ở bên tuyến đường vào mỏ đá Hố Sâu và một bãi tại mặt bằng của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đức May (khu vực khai thác, chế biến đá xây dựng) nhưng chủ bãi đã bị chính quyền địa phương xử phạt và yêu cầu di dời cát.

Theo UBND xã Hòa Nhơn, ngày 15-3, UBND huyện Hòa Vang đã có Công văn số 501/UBND-TNMT phê bình UBND xã Hòa Nhơn không kịp thời kiểm tra, xử lý, để xảy ra việc tập kết cát không đúng quy định tại khu vực thôn Phước Thuận - Phước Hậu và yêu cầu xã chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp tập kết cát không đúng quy định; yêu cầu các trường hợp trên di dời toàn bộ khối lượng cát đã tập kết tại bãi; xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân tự ý cho thuê đất để làm bãi tập kết cát thu lợi bất hợp pháp...

Ngày 31-3-2022, UBND xã Hòa Nhơn đã có Báo cáo số 33/BC-UBND cho biết: “Về pháp lý đất đai, 3 bãi tập kết cát (tại thôn Phước Thuận - Phước Hậu) của cá nhân, doanh nghiệp đều sử dụng sai mục đích đất và việc tập kết vật liệu cát này chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép”. UBND xã Hòa Nhơn đã xử phạt 3 trường hợp cho thuê đất không đúng quy định với tổng số tiền 12 triệu đồng. Bãi tập kết cát rất lớn nói trên là của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phúc Thành Đạt thuê mặt bằng tại khu vực này. Công ty đã xin gia hạn thời hạn dời cát đến ngày 31-5-2022 với lý do là công trình của công ty chưa triển khai thi công được và việc tìm một vị trí thay thế để di dời là rất khó khăn.

Trong khi đó, báo cáo với Thường trực Thành ủy tại Báo cáo số 329-BC/HU ngày 29-4-2022, Huyện ủy Hòa Vang cho rằng để khắc phục tình trạng tập kết cát trái phép nói trên (tại thôn Phước  Thuận - Phước Hậu), Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện làm việc với các cá nhân, đơn vị liên quan khẩn trương di dời khối lượng cát còn lại.

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phúc Thành Đạt cam kết hoàn thành di dời cát trước ngày 20-5-2022. Huyện ủy đã giao UBND huyện kiểm tra việc di dời theo thời gian cam kết nói trên, nếu chưa hoàn thành việc di dời thì xử lý theo quy định của pháp luật. Huyện ủy cũng kiến nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố giao các ngành chọn địa điểm quy hoạch để làm bãi tập kết cát trên địa bàn huyện, phục vụ nhu cầu xây dựng cơ bản, xây dựng nhà ở và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý.

Đến sáng 10-5-2022, bãi tập kết cát ở đầu tuyến đường Trần Quốc Thảo (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) vẫn còn hoạt động. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Đến sáng 10-5-2022, bãi tập kết cát ở đầu tuyến đường Trần Quốc Thảo (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) vẫn còn hoạt động. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Xử lý UBND các xã không thực hiện nghiêm

Qua ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn huyện Hòa Vang còn nhiều bãi tập kết cát trái phép khác. Trong đó, có những bãi tập kết cát đã được chính quyền các địa phương yêu cầu di dời nhưng đến nay vẫn còn tồn tại. Điển hình là bãi tập kết cát và vật liệu xây dựng ở gần chân cầu Đỏ thuộc thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu. Dù chủ bãi đã cam kết với UBND xã Hòa Châu là dừng hoạt động trước ngày 10-4 nhưng đến sáng 10-5, bãi tập kết cát này vẫn còn hoạt động.

Chủ bãi tập kết cát ở đầu đường Trần Quốc Thảo (xã Hòa Phước) đã bị UBND huyện Hòa Vang xử phạt vào tháng 2-2022 với số tiền 8,5 triệu đồng và buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong vòng 15 ngày (kể từ ngày 25-2-2022) nhưng không chấp hành; UBND xã Hòa Phước đã làm việc và yêu cầu chủ bãi di dời, hoàn trả lại mặt bằng trước ngày 10-5 nhưng đến sáng 10-5, bãi tập kết cát này vẫn còn hoạt động...

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Vang Trương Tấn Mạnh cho biết sẽ kiểm tra tình trạng nước mưa từ bãi tập kết than và nước từ bãi tập kết, chế biến đá xây dựng chảy xuống đồng ruộng, gây ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của nông dân thôn Phước  Thuận - Phước Hậu (xã Hòa Nhơn). Còn đối với các bãi tập kết cát trái phép, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tham mưu UBND huyện Hòa Vang ban hành công văn giao UBND 11 xã rà soát, xử lý các bến, bãi tập kết cát và vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện Hòa Vang yêu cầu Chủ tịch UBND các xã kiểm tra, mời làm việc, yêu cầu chủ các bến, bãi tập kết cát khẩn trương giải phóng trữ lượng cát còn lại, không được phép gia tăng trữ lượng cát mới; di dời phương tiện, máy móc, thiết bị và hoàn trả lại mặt bằng, bảo đảm vệ sinh môi trường; đồng thời yêu cầu các chủ sử dụng đất cam kết sử dụng đất đúng mục đích được cho phép. Chủ tịch UBND các xã tiến hành xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích để tập kết cát, vật liệu xây dựng trên địa bàn quản lý.

Địa phương nào để xảy ra tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích mà không xử lý dứt điểm, Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang. Phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND huyện có hình thức xử lý đối với UBND các xã không thực hiện nghiêm túc việc xử lý, di dời, dọn dẹp và hoàn trả mặt bằng tại các vị trí tập kết cát trái phép.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.