Bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn trọng điểm du lịch

.

Hai quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà được xem là địa bàn trọng điểm về du lịch của thành phố. Nhằm tiếp tục xây dựng điểm đến an toàn cho nhân dân và du khách, lực lượng công an quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) phối hợp lực lượng an ninh cơ sở tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự tại bãi biển Mỹ Khê. Ảnh: L.H
Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) phối hợp lực lượng an ninh cơ sở tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự tại bãi biển Mỹ Khê. Ảnh: L.H

Phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; đặc biệt có phố du lịch An Thượng và bãi biển Mỹ Khê. Phần lớn du khách đến thành phố đều ghé tham quan, lưu trú, trải nghiệm dịch vụ du lịch trên địa bàn phường. Nhằm bảo đảm ANTT, giữ bình yên cho nhân dân và du khách, Công an phường Mỹ An tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật tại các tuyến phố du lịch trên địa bàn.

Theo Công an phường Mỹ An, thời gian qua, đơn vị tích cực tuần tra kiểm soát, tuyên truyền đến nhân dân và du khách tại phố du lịch An Thượng và tuyến biển Mỹ Khê… Cụ thể, từ 18 giờ ngày hôm trước đến 2 giờ ngày hôm sau, Công an phường Mỹ An triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về ANTT, an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị (TTĐT), ô nhiễm tiếng ồn...

Trung tá Hoàng Thanh Thiên, Trưởng Công an phường Mỹ An cho biết, mỗi ca có 2 cán bộ, chiến sĩ công an phường và lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng cơ động, các thành viên “Câu lạc bộ 4 an” tham gia làm nhiệm vụ.

“Các lực lượng tập trung tuần tra những khu vực, tuyến đường đông khách du lịch, người nước ngoài như: Châu Thị Vĩnh Tế, An Thượng 1 đến An Thượng 40, Trần Bạch Đằng, Võ Nguyên Giáp, bãi biển Mỹ Khê, các hàng quán, quầy bán nước giải khát lưu động, bar, pub, các tụ điểm có đông khách du lịch, người nước ngoài hay lui tới”, Trung tá Hoàng Thanh Thiên nói.

Cũng theo Công an phường Mỹ An, bên cạnh tuần tra kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ còn kết hợp tuyên truyền để nhân dân, chủ hàng quán, khách du lịch nắm các quy định của pháp luật, quy định của thành phố liên quan đến ANTT, ATGT, sử dụng lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ xe theo biển báo ngày chẵn, lẻ…. Đồng thời, cảnh báo người dân và du khách nâng cao cảnh giác, đề phòng các loại tội phạm trộm cắp, ma túy, lừa đảo; các hành vi gây mất mỹ quan đô thị như: lang thang xin ăn, bán hàng rong, đánh giày… tại nơi có biển cấm.

“Để bảo đảm ANTT, giữ vững lòng tin của người dân và du khách, Công an phường Mỹ An tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với những hành vi vi phạm pháp luật cũng như quy định của thành phố. Công an phường Mỹ An mong muốn, qua quá trình triển khai thực thi nhiệm vụ sẽ phục vụ đắc lực đề án xây dựng khu phố du lịch An Thượng và các hoạt động về đêm trên tuyến biển Mỹ Khê, góp phần thúc đẩy ngành du lịch của thành phố Đà Nẵng sớm hồi phục và phát triển”, Trung tá Hoàng Thanh Thiên cho biết.

Là địa bàn giáp ranh phường Mỹ An và cũng là khu vực trọng điểm về du lịch, phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, lưu trú. Để bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và du khách, Công an phường Phước Mỹ tích cực phối hợp các lực lượng tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Công an phường Phước Mỹ, thực hiện tốt mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” của Giám đốc Công an thành phố, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp lực lượng cơ sở thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, đặc biệt là tại bãi biển Mỹ Khê, Công viên Biển Đông đề phòng các đối tượng trộm cắp lợi dụng sơ hở của người dân và du khách để hoạt động…

Theo Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, để ngăn chặn đối tượng xấu trộm cắp tài sản của người dân và du khách trong mùa du lịch, ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố, Công an quận chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp Công an các phường tăng cường tuần tra mật phục, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Mới đây, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Phước Mỹ điều tra, sàng lọc và bắt giữ 5 đối tượng từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, lợi dụng sơ hở của người dân và du khách khi tham gia lễ hội Revive Water Run đã thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp 21 chiếc điện thoại di động, với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng. “Đây là thời điểm toàn lực lượng Công an quận Sơn Trà ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT mùa du lịch hè năm 2022. Việc điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng móc túi trộm cắp tài sản trên góp phần mang lại niềm tin cho nhân dân và du khách khi đến thành phố tham quan, du lịch”, Thượng tá Phan Minh Mẫn khẳng định.

Cùng với Công an phường Mỹ An và Công an phường Phước Mỹ, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn hai quận cũng đã và đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp, kế hoạch công tác để giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững được niềm tin trong nhân dân. Với sự quyết tâm cùng tinh thần trách nhiệm, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn hai quận nói riêng và thành phố nói chung đã góp phần bảo đảm tốt tình hình ANTT, giữ bình yên cho người dân và du khách.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.