Chung tay hành động vì môi trường

.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân toàn quận chung tay xây dựng cuộc sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, quận Liên Chiểu triển khai đồng loạt nhiều hoạt động: duy trì ra quân dọn vệ sinh, nạo vét, khơi thông cống rãnh; tổ chức các hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh… nhằm góp phần bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, nỗ lực sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng quận môi trường.

Các lực lượng chức năng quận Liên Chiểu ra quân dọn vệ sinh môi trường.  Ảnh: ĐẮC MẠNH
Các lực lượng chức năng quận Liên Chiểu ra quân dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Dọc đường Thích Quảng Đức (Khu dân cư Hòa Mỹ 7, phường Hòa Minh) còn nhiều khu đất trống chưa sử dụng. Trước đây, các khu đất này bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm; rác thải, thậm chí nhiều đống xà bần đủ các loại vứt nhếch nhác, nhưng nay xuất hiện một màu xanh tươi của các loại rau, cây thuốc nam, hoa - cây cảnh… Đây là mô hình vừa được UBND phường Hòa Minh triển khai hiệu quả.

Ông Phạm Ngọc Lãnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh cho biết, toàn bộ các lô đất này sau khi tiến hành dọn dẹp, UBND phường giao cho các hội, đoàn thể phụ trách tiếp nhận, rồi các hội viên tận dụng trồng rau xanh, trồng cây thuốc nam, hoa màu ngắn ngày. Một số lô được trưng dụng tạm làm nơi tập kết các loại hoa, cây xanh, cây cảnh. Từ đó, tình trạng ô nhiễm môi trường đã cơ bản được giải quyết, không còn tình trạng lén đổ rác, xà bần ra đây và người dân cũng có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung cho khu vực.

Cũng theo ông Lãnh, để nhân rộng mô hình này, đồng thời đẩy mạnh việc xử lý dứt điểm các lô đất trống gây ô nhiễm môi trường, hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp, vừa qua UBND phường tiếp tục tổ chức lễ phát động phong trào Chung tay bảo vệ môi trường năm 2022. “Tại buổi phát động, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn thể các tầng lớp nhân dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường; trong đó, trọng tâm là tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng túi nilon; phân loại rác tại gia đình, không vứt rác ở những nơi công cộng. Ngoài ra, phường đã chọn được 3 vị trí tập kết tạm thời chất thải cồng kềnh ở trong khu dân cư, định kỳ phối hợp với đơn vị thu gom rác vận chuyển đến bãi tập kết của thành phố”, ông Lãnh thông tin thêm.

Còn tại địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc, hưởng ứng Tháng cao điểm hành động vì môi trường và ngày Môi trường thế giới (5-6), UBND phường tổ chức phát động phong trào; ngay sau đó là lễ ra quân dọn vệ sinh môi trường tại các lô đất trống, các tuyến đường trong khu dân cư, tiến hành xóa quảng cáo - rao vặt và thu gom rác thải..., góp phần làm sạch đẹp cảnh quan trên địa bàn toàn phường.

“Tháng cao điểm sẽ tập trung các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng và bảo vệ môi trường sống; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh xanh - sạch - đẹp từ cơ quan công sở, trường học đến sâu rộng trong tất cả các khu dân cư”, ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc nhấn mạnh. Cũng theo ông Hoàng, việc hành động chung tay giữ gìn môi trường không chỉ dừng lại ở tháng cao điểm mà còn tiếp tục được UBND phường duy trì thường xuyên để góp phần xây dựng môi trường trong lành, xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Ông Lê Thế Nhân, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho hay, song song với quá trình đô thị hóa, dân số ở nhiều địa phương trên địa bàn quận tăng mạnh trong những năm gần đây nên lượng rác thải sinh hoạt tăng nhanh. Thời gian qua, các đơn vị chức năng cùng các địa phương đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền và tổ chức hàng loạt hoạt động ra quân dọn vệ sinh môi trường.

Tất cả 5/5 phường thuộc quận đều có những kế hoạch triển khai hưởng ứng đợt cao điểm về vệ sinh môi trường một cách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Theo ông Nhân, mục tiêu trước mắt là từ nay tới cuối tháng 7-2022 sẽ tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm xóa bỏ tất cả “điểm đen” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận.

“Tiêu biểu nhất là hoạt động dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, khu dân cư thông qua duy trì thường xuyên Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp. Cùng với đó, quận tổ chức một số hoạt động thiết thực thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân như: trồng cây xanh; ngày hội tái chế “Sức sống mới từ rác”; chương trình “đổi rác lấy quà”; tuần lễ nạo vét, khơi thông cống rãnh… Qua các hoạt động này, chúng tôi muốn các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, qua đó chung tay xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng quận Liên Chiểu là quận môi trường”, ông Lê Thế Nhân cho hay.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.