Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

.

Ngày 22-6, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và các đại biểu HĐND thành phố: Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Huỳnh Huy Hòa, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng Lê Hồng Cương tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) nhằm chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa X.

Cử tri xã Hòa Phước kiến nghị thành phố xử lý nhiều vấn đề như: không có mương thoát nước dọc tuyến đường liên thôn Giáng Nam 1 gây ngập úng; đường dây điện, cáp viễn thông chằng chịt tại một số tuyến đường gây mất mỹ quan đô thị, tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào giờ cao điểm tại thôn Miếu Bông; cần đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại các thôn; cần có chính sách hỗ trợ để nông dân khôi phục sản xuất nông nghiệp; tình trạng chậm triển khai thi công tuyến đường Quá Giáng 2…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng thông tin tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 đầu năm 2022 với nhiều tín hiệu khởi sắc, đặc biệt là công tác thu ngân sách, hoạt động du lịch, công tác chăm lo an sinh xã hội luôn được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm; thông tin về các chủ trương, chính sách của thành phố, những vấn đề sẽ xem xét và cho ý kiến tại kỳ họp HĐND thành phố sắp tới. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri xã Hòa Phước, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp, xem xét để đưa vào nội dung chất vấn, giải trình tại kỳ họp HĐND thành phố sắp tới.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.