Khu dân cư chăm lo khuyến học

.

Khu dân cư (KDC) Tân Lập 1F (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) có nhiều hoạt động khuyến học mang lại hiệu quả cao, được công nhận là KDC điển hình về phong trào toàn dân chăm lo khuyến học.

Chi hội Khuyến học khu dân cư Tân Lập 1F trao thưởng học sinh giỏi năm học 2020-2021. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Chi hội Khuyến học khu dân cư Tân Lập 1F trao thưởng học sinh giỏi năm học 2020-2021. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Chi hội Khuyến học Tân Lập 1F được thành lập vào năm 2005. Suốt 17 năm qua, năm nào chi hội cũng tổ chức các hoạt động khuyến học, kể cả những thời điểm Covid-19 bùng phát. Khi mới thành lập, chi hội có 9 hội viên, đến nay có 104 hội viên. Cả 49 hộ dân trong KDC đều có người tham gia Chi hội Khuyến học, trong đó nhiều gia đình có từ 4-8 hội viên. Chi hội trưởng Nguyễn Thị Thuận cho biết: Nhờ Chi bộ và Ban công tác Mặt trận hết sức chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, nên hoạt động của Chi hội Khuyến học có nhiều thuận lợi, mỗi năm trao thưởng từ 60-65 học sinh, sinh viên học giỏi, tất cả trường hợp khó khăn trong KDC đều được trợ giúp kịp thời”.

Ở KDC Tân Lập 1F, nhiều người còn nhớ, em Trần Văn Thắng mồ côi cha, anh ruột là nạn nhân chất độc da cam, hoàn cảnh hết sức khó khăn, được Chi hội Khuyến học vận động hỗ trợ chi phí học tập nhiều năm liền và thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp em có đủ điều kiện học tập. Từ đó, Thắng nỗ lực vươn lên đạt kết quả học tập khá, giỏi, mới đây được nhận học bổng của Tổ chức Passerelles numérique (Pháp) trị giá hơn 270 triệu đồng. Trong khi đó, em Hà Nguyên Minh Hải, học sinh Trường Tiểu học Phan Thanh, cha bị bệnh hiểm nghèo, không lao động được, mẹ lao động phổ thông.Ban công tác Mặt trận và Chi hội Khuyến học Tân Lập 1F đã vận động đóng góp giúp đỡ gia đình em Hải 3,2 triệu đồng và tiếp tục hỗ trợ học tập dài hạn cho em với mức 200.000 đồng/tháng…

Hằng năm, tất cả hội viên Chi hội Khuyến học Tân Lập 1F cùng các nhà hảo tâm nhiệt tình đóng góp Quỹ Khuyến học. Đơn cử, chị Đỗ Thị Thanh Tâm, một người con của quê hương Tân Lập, hiện sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh tự nguyện gửi về ủng hộ 5 triệu đồng. Còn bà Nguyễn Thị Thanh Xuân năm nào cũng trích lương hưu ủng hộ 1,5 triệu đồng. Nhờ đó, Quỹ khuyến học của chi hội thường xuyên có từ 20 triệu đồng trở lên. Dịp hè hằng năm, Chi hội Khuyến học Tân Lập 1F đều tổ chức trao thưởng cho học sinh, sinh viên đạt nhiều thành tích về học tập. Cuối năm học 2020-2021, thực hiện quy định phòng, chống Covid-19, không tập trung đông người, Ban Chấp hành Chi hội Khuyến học Tân Lập 1F đã trao tặng phần thưởng từng em tại nhà và chỉ mời 5 em tiêu biểu đến trao tập trung.

Sự quan tâm khuyến học, khuyến tài ở KDC Tân Lập 1F tạo động lực thôi thúc học sinh, sinh viên phấn đấu học giỏi. Trong đó, hai anh em Đặng Trần Huy và Đặng Trần Đình Chiến năm nào cũng được chi hội khen thưởng với nhiều thành tích tiêu biểu. Năm học 2020-2021, em Huy đoạt giải Nhất cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật cấp thành phố, em Chiến đoạt giải Nhì cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt. Ngoài khen thưởng đối với Huy và Chiến, Chi hội Khuyến học Tân Lập 1F còn tuyên dương cha mẹ của hai em. Những năm qua, trong KDC có 11 hộ khó khăn nhưng tất cả các hộ đều nuôi con ăn học chu đáo. 100% con các gia đình gặp rủi ro, hoạn nạn, đau ốm đều được chi hội thăm hỏi, giúp đỡ kịp thời và hỗ trợ đúng theo nhu cầu của từng trường hợp.

Đặc biệt, từ năm 2015, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và Chi hội Khuyến học KDC Tân Lập 1F đặt ra chỉ tiêu 100% con em phải học ít nhất đến hết lớp 12 và 100% hộ dân trên địa bàn không có con em bỏ học giữa chừng. Chủ tịch Hội Khuyến học quận Hải Châu Phạm Thị Kim Thoa nhìn nhận: “KDC Tân Lập 1F nhiều năm dẫn đầu toàn quận về sự hoạt động tích cực, năng động và hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài. Đây cũng là KDC điển hình về phong trào toàn dân chăm lo khuyến học, cần được tuyên truyền, nhân rộng”.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.