Ông Souphanh Hadaoheuang nhậm chức Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng

.

Ngày 8-6, tiếp tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang đến trao giấy chấp nhận lãnh sự nhân dịp nhậm chức, Giám đốc Sở Ngoại vụ Huỳnh Đức Trường gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đồng thời bày tỏ mong muốn ông Souphanh Hadaoheuang sẽ phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục xây dựng, phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Lào ngày càng toàn diện, hiệu quả, đạt nhiều thành công mới.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Huỳnh Đức Trường (bên phải) tiếp nhận giấy chấp nhận lãnh sự từ ông Souphanh Hadaoheuang, tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Giám đốc Sở Ngoại vụ Huỳnh Đức Trường (bên phải) tiếp nhận giấy chấp nhận lãnh sự từ ông Souphanh Hadaoheuang, tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Ông Huỳnh Đức Trường cho biết, những năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng với các tỉnh Nam - Trung Lào nói riêng phát triển rất tốt đẹp. Đặc biệt, chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng với các tỉnh Nam - Trung Lào giai đoạn 2018-2022 triển khai đạt nhiều kết quả tích cực trên mọi mặt: văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế…

Tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang cảm ơn sự giúp đỡ của Đà Nẵng dành cho các tỉnh Nam - Trung Lào thời gian qua, nhất là trong hai năm ảnh hưởng bởi Covid-19, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết mình cùng với cán bộ, nhân viên lãnh sự quán tiếp tục giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Đà Nẵng và các địa phương Lào.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.