Thắt chặt mối quan hệ giữa Đà Nẵng và các địa phương Lào

.

ĐNO - Nhân dịp nhậm chức tại thành phố Đà Nẵng, chiều 22-6, tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang cùng phu nhân đến chào xã giao lãnh đạo thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) tiếp tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang. Ảnh: L.P
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) tiếp tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang. Ảnh: L.P

Tiếp đoàn tại Thành ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chúc mừng ông Souphanh Hadaoheuang được bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng; đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang tiếp tục kế thừa, vun đắp hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Đà Nẵng và các tỉnh Nam - Trung Lào, góp phần thắt chặt quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện để Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mời Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang cùng tham gia chuyến công tác của lãnh đạo thành phố tại các địa phương của Lào vào đầu tháng 7-2022 tới. 

Tiếp đoàn tại HĐND thành phố, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chúc Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang sẽ có nhiệm kỳ công tác thành công tại Đà Nẵng, góp phần đưa mối quan hệ giữa Đà Nẵng và các tỉnh Nam - Trung Lào nói riêng, giữa Việt Nam và Lào nói chung phát triển tốt đẹp, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, thời gian qua, với vai trò của mình, HĐND thành phố thường xuyên tham gia xây dựng các chính sách, chương trình, kế hoạch hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Lào; đồng thời giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình hợp tác bảo đảm đúng yêu cầu, mục tiêu đề ra. HĐND thành phố tham gia các hoạt động giao lưu giữa thành phố và Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, góp phần vun đắp, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị anh em giữa hai nước.

Tiếp đoàn tại UBND thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định, thời gian qua, UBND thành phố và Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng luôn giữ mối liên kết bền chặt. Đặc biệt, việc triển khai chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng với các tỉnh Nam - Trung Lào giai đoạn 2018-2022 đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế…

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng để triển khai tốt các hoạt động phối hợp; mong muốn Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang làm tốt vai trò cầu nối, đưa mối quan hệ giữa Đà Nẵng và các tỉnh Nam - Trung Lào ngày càng phát triển.

Tiếp đoàn tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Việt Nam - Lào nói chung, giữa Đà Nẵng và các tỉnh Nam - Trung Lào nói riêng. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng mong muốn trong nhiệm kỳ công tác của mình, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang tiếp tục củng cố, vun đắp các hoạt động hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Lào ngày càng thực chất và ý nghĩa hơn nữa.

Tại các buổi tiếp, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang khẳng định, chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng với các tỉnh Nam - Trung Lào giai đoạn 2018-2022 đã phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy sự phát triển của các địa phương Lào trên nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đó, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quan tâm, giúp đỡ, tài trợ trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế hỗ trợ các tỉnh Nam - Trung Lào trong công tác phòng, chống Covid-19 trong hai năm qua. Ông Souphanh Hadaoheuang cam kết sẽ duy trì và phát huy các kết quả đạt được, đưa mối quan hệ giữa Đà Nẵng và các tỉnh Nam - Trung Lào ngày càng phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết () tiếp tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang. Ảnh: L.P
Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) tiếp Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang (thứ 4, trái sang). Ảnh: L.P
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 2, phải qua) tiếp tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang. Ảnh: L.P
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 2, phải sang) tiếp Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang (thứ 2, trái sang). Ảnh: L.P
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (giữa) tiếp tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang. Ảnh: L.P
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (giữa) tiếp Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang (thứ 4, trái sang). Ảnh: L.P

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.