Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

.

ĐNO - Ngày 11-7, tại Đà Nẵng, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước tặng Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đến dự. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước cho Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (thứ 4, từ phải sang) trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước trao tặng cho Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một thiên anh hùng ca trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Trong thắng lợi vĩ đại của toàn dân tộc có đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Khu 5 nói chung và cán bộ, nhân viên Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 nói riêng.

Vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, địch liên tục đánh phá, càn quét, với nhiều tổn thất, hy sinh, song cán bộ, nhân viên Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 luôn giữ vững ý chí, quyết tâm, gắn bó, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 bám sát phong trào cách mạng, kịp thời tham mưu cho Khu ủy xây dựng ngành Tài chính - Hậu cần, các chính sách, chế độ bảo đảm phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Khu 5; đồng thời trực tiếp triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, chế độ tài chính, hậu cần trên địa bàn toàn khu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) cùng các đại biểu dự lễ. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) cùng các đại biểu dự lễ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đặc biệt, với cách thức tổ chức linh hoạt, cơ động, chú trọng huy động các nguồn lực tại chỗ, cán bộ, nhân viên Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 đã vận động nhân dân vùng giải phóng và vùng tạm chiếm đóng góp tài chính cho cách mạng, đẩy mạnh phong trào sản xuất tự túc, tự cấp, vừa sản xuất vừa chiến đấu và phục vụ kịp thời đời sống, chiến đấu của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn khu.

Trong những năm tháng kháng chiến khốc liệt, đã có 122 cán bộ, nhân viên Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 anh dũng hy sinh, một số liệt sĩ đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt, trên 200 đồng chí là thương binh, bệnh binh, bị nhiễm chất độc hóa học.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, chiến công oanh liệt của tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 29-4-2021, Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chức mừng các đồng chí nguyên cán bộ, nhân viên Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 đã vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý; đồng thời đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy cả nước luôn ghi nhớ, học tập, phát huy truyền thống quý báu của Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 để làm tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ tài chính, hậu cần phục vụ hoạt động của các cấp ủy trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư cũng mong muốn Ban Liên lạc của Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 tiếp tục thực hiện các hoạt động quy tập hài cốt liệt sĩ, tổ chức đoàn thăm lại chiến trường xưa nhằm duy trì mối quan hệ gắn bó, giàu nghĩa tình đồng đội, cùng chia sẻ, kịp thời động viên, giúp đỡ lẫn nhau của các cán bộ, nhân viên Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tin rằng các cán bộ, nhân viên của Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của Ban, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng Tổ quốc ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, của đồng đội và chính mỗi đồng chí.

Đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ của Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 nói riêng và cả nước nói chung…

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.