Chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội

.

Thành phố đang hướng đến mục tiêu là địa chỉ đáng đến và đáng sống. Để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi có sự chung tay của người dân, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhất là lực lượng công an trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội...

Công an xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: T.D
Công an xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: T.D

Xác định công tác phòng ngừa là trọng tâm, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an phường Hòa Thọ Đông phối hợp Công an quận Cẩm Lệ, phòng chức năng Công an thành phố và các đoàn thể tổ chức nhiều đợt tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội… Tại các buổi tuyên truyền trực quan, lực lượng công an trang bị nhiều kiến thức về từng loại tội phạm, tệ nạn xã hội và những biện pháp phòng ngừa cho người dân, giúp nâng cao tinh thần cảnh giác để đối phó với từng tình huống cụ thể…

Theo Thiếu tá Trần Anh Dũng, Trưởng Công an phường Hòa Thọ Đông, bên cạnh công tác tuyên truyền, đơn vị còn tổ chức cho 17 khu dân cư thực hiện tốt bộ tiêu chí “an toàn về an ninh trật tự”, bảo đảm 100% khu dân cư và tất cả hộ dân đều ký cam kết thực hiện tốt về an toàn phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tốt về an nịnh trật tự; cam kết trong từng tộc họ, gia đình giáo dục, quản lý tốt, không để con cháu vi phạm pháp luật.

Đồng thời, chú trọng quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật; theo dõi, phối hợp cùng gia đình giám sát thanh thiếu niên hư hỏng… Song song đó, Công an phường còn gọi, răn đe các trường hợp có biểu hiện hoạt động dưới hình thức băng nhóm, sử dụng hung khí đánh nhau và giao cho gia đình tổ chức giáo dục, viết cam kết không để con em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Nhờ làm tốt công tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật, những tháng đầu năm 2022, số vụ vi phạm pháp luật tại phường Hòa Thọ Đông giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2021.

Là địa bàn du lịch trọng điểm của huyện Hòa Vang, trước đây tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại xã Hòa Ninh có nhiều phức tạp. Tuy nhiên, từ khi công an chính quy về đảm nhận phụ trách địa bàn và tổ chức phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục phòng ngừa tốt các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an xã Hòa Ninh tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng nhiều hình thức. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng chống các loại tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật cho nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gọi hỏi răn đe, giáo dục, cảm hóa các đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn…

Theo Công an xã Hòa Ninh, hiện trên địa bàn xã có nhiều mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả như: “Zalo tố giác tội phạm”, “Tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm”, “Đội xây dựng tự quản tham gia phòng, chống tội phạm tại nghĩa trang thành phố quản lý tại xã Hòa Ninh”... Ngoài ra, Công an xã xây dựng mới mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” và “Giáo họ tự quản về an ninh trật tự”… Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an khám phá, xử lý các loại tội phạm…

Bên cạnh tổng kết nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, năm 2022, Công an xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục về an ninh trật tự; trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở các thôn, xóm. Lực lượng công an thường xuyên cập nhật những quy định mới bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ thực thi pháp luật trong nhân dân; xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự.

Trong đó, tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở và các tổ chức nòng cốt, cùng đội ngũ công an xã tạo thành lực lượng xung kích, hạt nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nêu cao trách nhiệm công dân trong phát hiện, đấu tranh, phòng chống tội phạm, nâng cao ý thức “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” để giữ gìn bình yên thôn, xóm.

Nhờ vậy, nhiều mô hình có sức lan tỏa và phát huy hiệu quả như: “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Cổng trường bình yên”, “Tộc họ tiên tiến, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Khu dân cư không có tội phạm”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Đường tự quản an toàn ở mỗi thôn, xóm”…

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Tùng, Trưởng Công an xã Hòa Nhơn, nhờ làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nên tình hình trật tự an toàn xã hội ở địa phương ngày càng ổn định. Mỗi người dân trở thành một chiến sĩ trên mặt trận gìn giữ an ninh trật tự, bảo vệ thành quả xây dựng nông thôn mới và góp phần tạo nên những làng quê đáng sống…

Cùng với những địa phương trên, thời gian qua, lực lượng công an, các ban ngành, đoàn thể và người dân các địa phương khác trên địa bàn thành phố đã tích cực tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chủ động đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự năng nổ, nhiệt tình của lực lượng công an, sự tham gia đóng góp tích cực của  nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố luôn ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển...

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.