Cựu chiến binh chăm lo bảo vệ môi trường

.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Ngũ Hành Sơn thường xuyên chăm lo công tác bảo vệ môi trường với nhiều hoạt động sát thực tế, thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia. 

Cựu chiến binh các phường của quận Ngũ Hành Sơn ra quân làm sạch bãi biển năm 2022. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Cựu chiến binh các phường của quận Ngũ Hành Sơn ra quân làm sạch bãi biển năm 2022. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Toàn hội hiện có 20 CLB môi trường với tổng số hơn 1.000 hội viên. Trong từng CLB không chỉ có CCB mà còn có thành viên các đoàn thể khác, do chi hội trưởng CCB trực tiếp làm chủ nhiệm CLB. Hằng năm, các CLB Môi trường làm nòng cốt trong các hoạt động ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, ra quân bảo vệ môi trường, làm sạch bãi biển, trồng cây nhớ ơn Bác Hồ…

Nhiều CLB hoạt động đạt hiệu quả cao, được chính quyền và nhân dân địa phương hết sức tín nhiệm. Tiêu biểu như CLB Môi trường 16B, phường Hòa Hải thành lập ngày 14-11-2011, ban đầu có 20 thành viên, đến nay đã có 42 thành viên, thường xuyên tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường vào sáng Chủ nhật hằng tuần. Có những lần mưa lũ lớn, rác thải và cây khô tấp vào bãi biển với khối lượng rất lớn, CLB ra quân nhiều ngày mới dọn hết rác.

Chủ nhiệm CLB Võ Văn Lê cho biết: “CLB Môi trường 16B được chọn đại diện cho gần 100 CLB Môi trường trên địa bàn thành phố dự và báo cáo tham luận tại hội nghị Bảo vệ môi trường các tỉnh duyên hải miền Trung do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức năm 2022”.

Trong khi đó, CLB Môi trường Bình Kỳ 2B có 19 CCB và 16 cựu quân nhân, hằng tuần ra quân dọn vệ sinh khu vực cầu Quốc, quét dọn cát bụi ở lòng, lề đường, thu dọn rác thải các khu vực công cộng và các lô đất chưa xây dựng công trình. Các thành viên CLB thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị. CLB Môi trường Đa Mặn 4A, phường Khuê Mỹ không chỉ đều đặn ra quân ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, mà còn vận động từng hộ gia đình dọn vệ sinh trong nhà ngoài ngõ sạch sẽ, kiên quyết tháo dỡ các biển quảng cáo, rao vặt trái phép, giữ trật tự đoạn vỉa hè phía trước nhà mình.

Đặc biệt, CLB Môi trường 54, phường Mỹ An hằng tuần chủ động phối hợp các đoàn thể, tổng dọn vệ sinh trên địa bàn khu dân cư, tuyên truyền vận động người dân không vứt rác bừa bãi, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm. Chủ nhiệm CLB Môi trường 54 Trần Thị Xoan nhấn mạnh: “Dù không có phụ cấp, nhưng các thành viên CLB đều nhiệt tình, hăng hái, nỗ lực phấn đấu, tích cực tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường”.

Giai đoạn 2017-2022, các cấp hội đã vận động kinh phí, làm biển đá trên 18 tuyến đường về đăng ký thực hiện “Đoạn đường xanh - sạch - đẹp”. Hoạt động này đã trở thành nét riêng độc đáo của CCB quận Ngũ Hành Sơn và phát triển mạnh nhất ở phường Hòa Hải.

“Hội vận động các doanh nhân CCB sản xuất, kinh doanh đá mỹ nghệ ủng hộ, chế tác biển đá. Mỗi biển đá trị giá 17-20 triệu đồng. Các biển đá được khắc chữ đẹp, tồn tại lâu dài, tạo ra sự đặc sắc về phong trào CCB trong đời sống xã hội”, Chủ tịch Hội CCB phường Hòa Hải Phạm Văn Thu chia sẻ.

Đặc biệt, CCB Ngũ Hành Sơn đã xây dựng công viên trước Nghĩa trang liệt sĩ tại hai phường Hòa Hải và Hòa Quý. Ở hai phường này, cán bộ, hội viên CCB tự nguyện đóng góp công sức, kinh phí, kiến tạo khu công viên trước nghĩa trang liệt sĩ. Từ đó, khu đất cỏ dại trở thành công viên rợp bóng cây xanh, không chỉ tạo không gian xanh - sạch - đẹp, mà còn trở thành nơi tập kết của các đoàn trước khi vào viếng nghĩa trang liệt sĩ.

Cùng với đó, hai hội viên Đinh Văn Ba (phường Hòa Hải) và Hồ Sĩ Lượng (phường Hòa Quý) tình nguyện làm quản trang hai nghĩa trang liệt sĩ. Hai CCB già ngày ngày miệt mài chăm sóc, bảo quản cây xanh, làm cho nghĩa trang liệt sĩ luôn có nhiều loại cây xanh, cây cảnh tươi tốt như hai điểm nhấn về môi trường xanh - sạch - đẹp. “Mình chăm sóc, bảo quản cây xanh trong nghĩa trang liệt sĩ với tâm niệm giữ gìn nơi yên nghỉ của những người đã hy sinh vì Tổ quốc và góp phần tạo môi trường xanh cho cuộc sống hôm nay”, CCB Hồ Sĩ Lượng bày tỏ.

5 năm qua, CCB quận Ngũ Hành Sơn đã thu gom 117 tấn rác, dọn vệ sinh 40km đường giao thông, vận động 250 triệu đồng mua giống cây xanh, cây cảnh, trồng hàng trăm cây xanh hai bên các tuyến đường và tại các khu công cộng. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường, các cấp hội cùng đội ngũ cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân ở quận Ngũ Hành Sơn luôn hăng say, năng nổ với các hoạt động bảo vệ môi trường và đã làm nên bao thành quả.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.