Đà Nẵng và Champasak (Lào) thúc đẩy hợp tác thương mại hai chiều

.

ĐNO - Ngày 6-7, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đến thăm, làm việc với tỉnh Champasak (Lào). Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. 

Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Vilayvong Boutdakham chủ trì tiếp và làm việc với đoàn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) tặng quà lưu niệm cho Bí thư, Tỉnh trưởng Vilayvong Boutdakham. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) tặng quà lưu niệm cho Bí thư, Tỉnh trưởng Vilayvong Boutdakham. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư, Tỉnh trưởng Vilayvong Boutdakham đánh giá cao chuyến thăm của đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, thể hiện tình cảm, mối quan hệ khăng khít, sâu sắc của hai Đảng, hai Nhà nước và hai địa phương; gửi lời cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc luôn quan tâm, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Champasak, cảm ơn sự hỗ trợ đầy trách nhiệm của thành phố Đà Nẵng để địa phương phát triển.

Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Champasak đang nỗ lực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, khắc phục khó khăn, tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự, qua đó kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. 

Bí thư, Tỉnh trưởng Vilayvong Boutdakham khẳng định, tỉnh có nhiều mối quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Thời gian qua, Đà Nẵng đã hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các công trình trường học, hạ tầng giao thông, lĩnh vực nông nghiệp, hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19...

Bí thư Tỉnh trưởng Vilayvong Boutdakham bày tỏ mong muốn hai địa phương tăng cường hợp tác trên lĩnh vực thương mại, đầu tư; phối hợp tổ chức các hội chợ triển lãm để quảng bá hàng hóa của hai nước, hai địa phương và kết nối với các nước trong khu vực; tạo điều kiện để các doanh nghiệp của Đà Nẵng tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Champasak, hỗ trợ xây dựng trung tâm thương mại, xây dựng chính quyền số, kinh tế số…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chia vui với những kết quả phát triển kinh tế, xã hội của Champasak, đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Champasak giai đoạn 2018-2022.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và những định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khẳng định sự phát triển của Đà Nẵng thời gian qua luôn có sự ủng hộ của tỉnh Champasak. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) hỗ trợ 500 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội tỉnh Champasak. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) trao số tiền 500 triệu đồng của thành phố hỗ trợ công tác an sinh xã hội của tỉnh Champasak. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn coi trọng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước, hai địa phương; đề nghị tiếp tục đẩy mạnh quan hệ thương mại giữa hai địa phương, chú trọng đầu tư hai chiều. Đà Nẵng tiếp tục đồng hành và sẵn sàng chia sẻ với Champasak kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội, chính quyền số và khuyến khích doanh nghiệp hai bên đầu tư vào hai địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã thảo luận và thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2027 trên lĩnh vực: trao học bổng, hợp tác dạy tiếng Việt, du lịch, thương mại… Dịp này, ngành công thương hai địa phương cũng tiến hành ký kết chương trình phối hợp hoạt động.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến thăm Văn phòng đại diện Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tại Pakse (tỉnh Champasak). Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Văn phòng chủ động thúc đẩy trao đổi xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào, nhanh chóng triển khai nội dung hợp tác giữa Sở Công thương Đà Nẵng và các tỉnh Nam Trung Lào; kết nối hoạt động du lịch, logistics giữa Đà Nẵng với Champasak qua Thái Lan và ngược lại, nhất là xúc tiến mở đường bay thẳng giữa Champasak và thành phố Đà Nẵng…

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo tỉnh Champasak ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2027. Ảnh: NGỌC PHÚ
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo tỉnh Champasak ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2027. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đại biểu đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố dự buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đại biểu đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố Đà Nẵng dự buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đoàn lãnh đạo cấp cao hai địa phương chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đoàn lãnh đạo cấp cao hai địa phương chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.