Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà gia đình chính sách

.

Chiều 19-7, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh đến thăm các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hòa Vang nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022).

Theo đó, đoàn đã đến thăm gia đình liệt sĩ Trần Mai (thôn Tân Hạnh, xã Hòa Phước); gia đình liệt sĩ Nguyễn Đức Diệt, thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu; thương binh Nguyễn Thị Tằm (thương binh 4/4), thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến.

Tại các nơi đến thăm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng biết ơn trước những công lao, đóng góp to lớn vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm của các gia đình. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh đã tặng quà và bày tỏ mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, giáo dục con cháu trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển của địa phương và thành phố. (NGỌC HÀ)

* Cùng ngày, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung đã đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Em, ông Lê Hữu Hào (thương binh 1/4) và bà Trần Thị Cử (vợ liệt sĩ) ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung ân cần thăm hỏi, tặng quà, động viên các đối tượng chính sách giữ gìn sức khỏe, tham gia xây dựng địa phương và công tác giáo dục truyền thống; khẳng định lãnh đạo thành phố luôn trân trọng, biết ơn những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; dặn dò các cán bộ địa phương chú tâm chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Thời gian qua, các gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Em, thương binh Lê Hữu Hào và bà Trần Thị Cử luôn gương mẫu trong các hoạt động ở khu dân cư. Mẹ Phạm Thị Em có 2 con hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế, được ngành giáo dục quận Cẩm Lệ phụng dưỡng mức 1 triệu đồng/tháng và được UBND thành phố hỗ trợ chăm sóc sức khỏe theo Nghị quyết số 245/2019/NQ-HĐND với mức 1,5 triệu đồng/tháng.  (LÊ VĂN THƠM)

* Cùng ngày, đoàn công tác Mặt trận thành phố do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu dẫn đầu đến đặt vòng hoa, thắp hương tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ Bắc Mỹ An và đến thăm Khu căn cứ cách mạng K20, phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn).

Tại khu Di tích lịch sử cách mạng K20, đoàn công tác đã tham quan Nhà truyền thống, các di tích lịch sử trong khu căn cứ K20 và nghe thuyết minh thời kỳ đấu tranh anh dũng, kiên cường của nhân dân vùng Căn cứ lõm K20 qua sa bàn và các hiện vật trưng bày tại đây. Được biết, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, khu Di tích lịch sử cách mạng K20 là địa bàn chiến lược, có vị trí vô cùng quan trọng ở thành phố bởi đây là khu căn cứ được xây dựng trong vùng địch nằm trên đất phường Bắc Mỹ An nay là phường Mỹ An và Khuê Mỹ, dần hình thành phong trào đấu tranh cách mạng ngay trong lòng địch. Cách trung tâm thành phố khoảng 5km, khu Di tích lịch sử cách mạng K20 là điểm liên lạc mấu chốt giữa phong trào cách mạng địa phương ra các vùng lân cận, tạo cơ hội thuận lợi để lực lượng vũ trang đột kích những cứ điểm quân sự của địch đóng gần đó.

Dịp này, Mặt trận thành phố đến thăm, tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Ngọc Trung (phường Khuê Mỹ) và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công Dũng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu). (NGUYỄN QUANG)

;
;
.
.
.
.
.