Lãnh đạo thành phố thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse (tỉnh Champasak, Lào)

.

ĐNO - Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Lào, chiều 5-7, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đến thăm cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Pakse (tỉnh Champasak) và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Champasak. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) tặng quà lưu niệm cho Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse Nguyễn Văn Trung. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Nguyễn Văn Trung. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse (Champasak) Nguyễn Văn Trung cho biết thời gian qua, Tổng Lãnh sự quán thực hiện tốt chức năng bảo hộ công dân, hỗ trợ doanh nghiệp, duy trì và đẩy mạnh quan hệ hữu nghị giữa các địa phương của Việt Nam với các tỉnh khu vực Nam Trung Lào.

Cộng đồng người Việt đang sinh sống tại các tỉnh Nam Trung Lào hiện có hơn 15.000 người, riêng tỉnh Champasak có trên 4.000 người; có 115 doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động, góp phần phát triển kinh tế và an sinh xã hội tại các tỉnh của Lào. Cộng đồng người Việt ở đây chấp hành tốt pháp luật địa phương, tích cực giữ gìn văn hóa truyền thống và tiếng Việt.

Phát biểu tại buổi thăm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào công tác tốt, phát triển kinh tế, có cuộc sống ổn định, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao vai trò của Tổng Lãnh sự quán tại Pakse trong việc kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại các tỉnh của Lào, đề nghị tiếp tục phát huy, làm cầu nối để kết nối hợp tác tốt hơn giữa thành phố Đà Nẵng với các tỉnh Nam Trung Lào; đồng thời có ý kiến với Bộ Ngoại giao chỉ đạo các địa phương chung tay hỗ trợ các tỉnh Nam Trung Lào.

Đối với cộng đồng người Việt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn bà con phát huy, lan tỏa văn hóa Việt, giữ gìn tiếng Việt trong các thế hệ, tiếp tục đoàn kết giúp đỡ nhau trong đời sống và phát triển kinh tế, luôn hướng về quê hương…

* Chiều 5-7, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng với doanh nghiệp các tỉnh Nam Trung Lào.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tin tưởng hội nghị kết nối giao thương sẽ mang đến nhiều cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp 2 địa phương trong thời gian đến.

Hội nghị có 15 doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng tham gia giới thiệu các sản phẩm: Máy tính bảng, bộ lọc dầu, lọc gió, sản phẩm đông nam dược, sản phẩm đông trùng hạ thảo, bánh dừa nướng, yến sào, cà phê, hải sản khô, trầm hương, nông sản....

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gặp gỡ, chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào tại Champasak. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gặp gỡ, chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào tại Champasak. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng lãnh sự quán, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào tại tỉnh Champasak. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào tại tỉnh Champasak. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tham quan gian hàng trưng bay của doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng tại hội chợ. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng tại hội chợ. Ảnh: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.