Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

.

Chiều 19-7, phát biểu kết luận hội nghị sơ kết công tác nội chính Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan nội chính thành phố tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao; tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ hai, bên trái sang) trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2021 của Chính phủ cho Ban Nội chính Thành ủy. Ảnh: N.PHÚ
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ hai, bên trái sang) trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2021 của Chính phủ cho Ban Nội chính Thành ủy. Ảnh: N.PHÚ

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu duy trì tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp, các ngành nắm chắc tình hình nhân dân, chủ động bám sát địa bàn, tăng cường quản lý Nhà nước ngay từ cơ sở, trong đó lưu ý trách nhiệm của các cấp chính quyền.

Ban Nội chính Thành ủy tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 29-11-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm thành phố là điểm đến tin cậy, an toàn của bạn bè, du khách trong và ngoài nước; chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai hiệu quả nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 sau khi Trung ương ban hành…

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết giao Ban Nội chính Thành ủy quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và căn cứ chương trình công tác 6 tháng cuối năm để tham mưu, chuẩn bị chu đáo nội dung tại các phiên họp định kỳ; trong đó tập trung tham mưu công tác kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Đảng ủy Công an thành phố, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân thành phố, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý vụ việc liên quan đến mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, kít test phục vụ phòng, chống dịch.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt quy định về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý đơn, thư; chủ động theo dõi, nắm tình hình khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh để kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, giảm khiếu kiện phức tạp, đông người, vượt cấp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị người đứng đầu các cấp nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tại địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Nội chính Thành ủy vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của thành phố Đà Nẵng.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.