Tăng cường hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Liên bang Nga

.

ĐNO - Nhân dịp nhận công tác tại thành phố Đà Nẵng, chiều 20-7, bà Mizonova Maria Georgievna, tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng đến chào xã giao lãnh đạo thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng. Ảnh: L.P
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng. Ảnh: L.P

Tiếp đoàn tại Văn phòng Thành ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chào mừng bà Mizonova Maria Georgievna đến nhận nhiệm vụ tại Đà Nẵng; cho biết Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung luôn trân trọng, giữ gìn và không ngừng vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Liên bang Nga.

Đà Nẵng hiện có quan hệ kết nghĩa với 3 địa phương của Liên bang Nga và có 4 dự án đầu tư FDI của Liên bang Nga tại Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư gần 6,1 triệu USD. Tuy nhiên, kết quả hợp tác, đầu tư vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của hai bên. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn trên cương vị của mình, bà Mizonova Maria Georgievna có những hoạt động quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương, đối tác của Liên bang Nga.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (phải) tiếp tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Mizonova Maria Georgievna. Ảnh: L.P
Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) tiếp tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Mizonova Maria Georgievna. Ảnh: L.P

Tiếp đoàn tại Văn phòng HĐND thành phố, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chúc bà Mizonova Maria Georgievna có nhiệm kỳ công tác thành công tại Đà Nẵng.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ công tác của mình, bà Mizonova Maria Georgievna có những hoạt động tích cực hơn nữa trong việc kết nối, giới thiệu đối tác Liên bang Nga đến Đà Nẵng tìm hiểu, hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như: kinh tế, du lịch, giáo dục,…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Hồ Kỳ Minh (phải) tiếp tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Mizonova Maria Georgievna. Ảnh: L.P
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Hồ Kỳ Minh (bên phải) tiếp tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Mizonova Maria Georgievna. Ảnh: L.P

Tại Văn phòng UBND thành phố, tiếp bà Mizonova Maria Georgievna, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ mong muốn bà Mizonova Maria Georgievna và cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với thành phố để thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh.

Bên cạnh đó, hỗ trợ thành phố trong việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến người dân và du khách Liên bang Nga, kết nối đưa các đoàn du khách Liên bang Nga đến Đà Nẵng. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (phải) tiếp tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Mizonova Maria Georgievna. Ảnh: L.P
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (bên phải) tiếp tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Mizonova Maria Georgievna. Ảnh: L.P

Tiếp đoàn tại Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng chúc mừng và bày tỏ mong muốn bà Mizonova Maria Georgievna phát huy kết quả đạt được, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, tạo điều kiện để người dân Đà Nẵng và người dân Liên bang Nga được tìm hiểu về đất nước, con người, văn hóa lẫn nhau. 

Tại các buổi tiếp, tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Mizonova Maria Georgievna cho biết, 2022 là năm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng sẽ tăng cường trao đổi, hợp tác với chính quyền Đà Nẵng trong thời gian tới để xúc tiến các hoạt động hợp tác, đầu tư kinh tế giữa các doanh nghiệp Liên bang Nga với Đà Nẵng.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.