Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, Công đoàn cơ sở

.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, hằng năm, các cấp Công đoàn thành phố đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, vận động thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) tại các doanh nghiệp nhằm làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà Võ Anh Dũng (thứ 3, bên trái sang) trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Phát triển công nghệ thông tin Enouvo. Ảnh: L.P
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà Võ Anh Dũng (thứ 3, bên trái sang) trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Phát triển công nghệ thông tin Enouvo. Ảnh: L.P

Không ngừng phát triển đoàn viên

Hiện nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp dần đi vào ổn định. Công tác vận động thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên có phần khởi sắc. Đầu tháng 8-2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Liên Chiểu tổ chức công bố thành lập CĐCS Công ty CP Lắp máy Trung Nam (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), kết nạp mới 27 đoàn viên Công đoàn. Trước đó, LĐLĐ quận Liên Chiểu công bố thành lập CĐCS Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Thành An Pro (phường Hòa Hiệp Nam), kết nạp mới 74 đoàn viên.

Chủ tịch LĐLĐ quận Liên Chiểu Nguyễn Văn Thọ cho biết, từ đầu năm đến nay quận đã thành lập mới 4 CĐCS tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp mới 128 đoàn viên. Trong các buổi công bố thành lập CĐCS mới, lãnh đạo LĐLĐ quận Liên Chiểu trao thẻ đoàn viên cho từng người lao động, định hướng những hoạt động của CĐCS trong thời gian tới; đồng thời đề nghị Ban chấp hành Công đoàn công ty cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên ban chấp hành để đưa hoạt động Công đoàn ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, lãnh đạo LĐLĐ quận cũng đề nghị Công đoàn tích cực phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng các chính sách thiết thực, có lợi cho người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để đề xuất giải quyết, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại nơi làm việc.

Mới đây, LĐLĐ quận Hải Châu tổ chức thành lập CĐCS tại Công ty CP Madison Technologies Việt Nam (phường Thạch Thang, quận Hải Châu). Sau gần 2 tháng tuyên truyền, vận động, 80 người lao động tại công ty đã đồng ý gia nhập tổ chức Công đoàn. Trên cơ sở đó, LĐLĐ quận thống nhất thành lập CĐCS.

Anh Lê Hải Anh, kỹ sư công nghệ thông tin Công ty CP Madison Technologies Việt Nam chia sẻ: “Trở thành đoàn viên Công đoàn, chúng tôi ý thức mình vừa có quyền lợi vừa có nghĩa vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh để được chăm lo, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động”.

Chủ tịch LĐLĐ quận Hải Châu Lữ Trọng Phương cho biết, từ đầu năm đến nay, LĐLĐ quận đã thành lập mới 9 CĐCS với 600 đoàn viên; đồng thời tiếp tục phấn đấu gia tăng số lượng CĐCS và đoàn viên mới trong thời gian tới. “LĐLĐ quận luôn đồng hành, ủng hộ, tạo điều kiện tối đa để các Ban chấp hành CĐCS mới làm tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, luôn là chỗ dựa vững chắc, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động”, ông Phương nhấn mạnh.

Vượt khó, kiên trì vận động

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Văn Minh, công tác vận động thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, LĐLĐ quận kiên trì bám nắm cơ sở, tích cực vận động chủ doanh nghiệp và người lao động tham gia tổ chức Công đoàn. Nhiều trường hợp chủ doanh nghiệp từ chối, Ban vận động kiên trì thuyết phục với phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Từ đó, nhiều doanh nghiệp hiểu ra và thống nhất thành lập Công đoàn. Đơn cử, Công ty TNHH Tuoa Tech (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) được LĐLĐ quận bắt đầu tiếp cận, vận động từ cuối năm 2021 nhưng đến tháng 4-2022 mới công bố thành lập CĐCS với 21 đoàn viên.

Hay trường hợp Công ty TNHH MTV Phát triển công nghệ thông tin Enouvo (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), Ban vận động thành lập CĐCS LĐLĐ quận Sơn Trà phải trực tiếp xuống cơ sở, nhiều lần tiếp cận, trò chuyện với lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động để vận động, thuyết phục. Sau hơn 1 tháng kiên trì vận động, doanh nghiệp và người lao động đồng ý thành lập tổ chức Công đoàn với hơn 100 đoàn viên.

Tính đến tháng 8-2022, LĐLĐ quận Sơn Trà đã thành lập mới 7 CĐCS và kết nạp mới hơn 300 đoàn viên. Đại diện Ban vận động thành lập CĐCS LĐLĐ quận Sơn Trà cho biết, cá biệt có một số doanh nghiệp viện lý do khó khăn để từ chối tham gia. Trong trường hợp đó, Ban vận động kiên trì tiếp cận, thuyết phục. Khi chủ doanh nghiệp đồng ý, việc vận động người lao động trở nên rất dễ dàng.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác vận động thành lập CĐCS, Công đoàn các cấp thành phố chú trọng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, quy định về bảo hiểm thất nghiệp, Luật Việc làm, có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; chỉ đạo các CĐCS quan tâm thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp; tham gia thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và tổ chức các hoạt động nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.