Không ngừng tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

.

ĐNO - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất đối với việc phát triển quan hệ với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nói chung, với các địa phương Lào nói riêng và nỗ lực hết mình nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh như vậy tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 – 5-9-2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 – 18-7-2022) do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức sáng 31-8.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến dự lễ có: Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hồ Kỳ Minh; Tổng Lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang; đại diện các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Đà Nẵng cùng 1.000 đại biểu, khách mời.

Nâng tầm mối quan hệ hai nước Việt Nam - Lào

Đọc diễn văn lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, năm 2022 - Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào được đánh dấu bởi hàng loạt sự kiện mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, thể hiện sâu đậm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước được hình thành từ trong lịch sử sinh tồn của hai quốc gia và được nâng lên tầm cao mới khi các nhà cách mạng tiền bối của hai nước cùng nhau thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày nay.

Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, nhiều thắng lợi vẻ vang của cách mạng hai nước nói riêng và liên minh chiến đấu Việt - Lào nói chung, dân tộc Việt Nam và Lào cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, xây đắp tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện.

Ngày 5-9-1962, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu một giai đoạn mới, khẳng định sự gắn bó của hai dân tộc luôn đồng cam, cộng khổ, chung sức, đồng lòng kề vai sát cánh trong công cuộc thống nhất đất nước.

Đồng thời với đó, việc ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào ngày 18-7-1977 là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ trong mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Hiệp ước là biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện, là động lực khơi dậy tiềm năng của mỗi nước nhằm phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thời gian qua, Hiệp ước ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, điển hình như: hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục được tăng cường; hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ ngày càng đa dạng với hiệu quả được nâng lên rõ rệt.

Đặc biệt, từ tháng 2-2019, trong chuyến thăm chính thức Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai nước đã nhất trí nâng cấp từ quan hệ “hữu nghị truyền thống” lên thành quan hệ “hữu nghị vĩ đại” - đây được coi là cột mốc lịch sử quan trọng, tạo sự đột phá trong quan hệ hợp tác hai nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  trong xây dựng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Lào giai đoạn 2018-2022. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Lào giai đoạn 2018-2022. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đà Nẵng quan tâm, hợp tác với các tỉnh Nam Trung Lào

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố luôn nhận thức sâu sắc là mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay của Việt Nam đều gắn liền với sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào. Vì vậy, Đà Nẵng luôn quan tâm đề ra những chủ trương, chương trình hợp tác ngày càng tích cực và hiệu quả hơn.

Tính đến nay, thành phố Đà Nẵng đã ký gần 40 bản ghi nhớ với các địa phương của Lào, tăng cường trao đổi đoàn giữa hai bên, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác, giao thương, hỗ trợ về quy hoạch, phát triển nông nghiệp, hợp tác về y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, nhất là đào tạo nguồn nhân lực.

Trong giai đoạn 2018-2022, thành phố dành gần 116 tỷ đồng để hỗ trợ 5 tỉnh Nam Trung Lào triển khai nhiều chương trình hợp tác như: xây dựng trường học, trung tâm dạy tiếng Việt và cử giáo viên dạy tiếng Việt; cấp học bổng cho sinh viên Lào học tại thành phố; tiếp nhận cán bộ sở, ngành của Lào thực tập và học tập kinh nghiệm; nghiên cứu, hỗ trợ công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội…

Đầu tháng 7-2022, nhân chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Nam Trung Lào, lãnh đạo thành phố đã chứng kiến những thay đổi, thành tựu của đất nước Lào anh em trong công cuộc đổi mới mà ở đó có sự đóng góp của các dự án, chương trình hợp tác thắm tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa hai nước, đặc biệt là một số dự án hợp tác do Đà Nẵng triển khai. Tại đây, thành phố Đà Nẵng và các địa phương đã ký biên bản ghi nhớ, hợp tác giai đoạn 2023-2027.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tin tưởng trong thời gian tới, hai nước tiếp tục cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đứng đầu, Lào sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; chúc cho tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Góp phần vun đắp mối quan hệ Đà Nẵng - Nam Trung Lào ngày càng phát triển

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang nhấn mạnh, trải qua quá trình phát triển của lịch sử, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane kính yêu và các vị tiền bối, nhân dân hai nước Lào - Việt Nam đã lập nên những kỳ tích vĩ đại cho trang sử vẻ vang của hai dân tộc và của thế giới.

Từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5-9-1962, quan hệ giữa hai dân tộc càng được củng cố vững chắc. Hiện nay, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước Lào - Việt Nam được tăng cường cả về chiều sâu, chiều rộng và hiệu quả.

Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang cho biết, thời gian tới, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục làm cầu nối cho các cơ quan, doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng đến khảo sát, đầu tư vào các địa phương Lào.

Tổng Lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Tổng Lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, ngày 8-1-2022, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước CHDCND Lào Phankham Viphavanh chính thức phát động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” với những hoạt động kỷ niệm trang trọng, thiết thực ở cả hai nước, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giáo dục sâu rộng về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đến với nhân dân để hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ thủy chung, son sắc giữa hai Đảng, hai Nhà nước, từ đó ý có thức bảo vệ, gìn giữ mối quan hệ vô giá này. Đồng thời khẳng định, tình hữu nghị vĩ đại, đặc biệt Việt Nam - Lào chiếm một vị trí rất thiêng liêng trong trái tim của mỗi người dân thành phố.

“Với trách nhiệm và tình cảm của mình, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua; tăng cường và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của hội, thực sự trở thành nhịp cầu hữu nghị góp phần cùng thành phố vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt tốt đẹp Việt Nam – Lào”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Lào giai đoạn 2018-2022.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu quốc tế, lưu học sinh Lào tại thành phố Đà Nẵng. Ành: NGỌC PHÚ
Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu quốc tế, lưu học sinh Lào tại thành phố Đà Nẵng. Ành: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.