Phát huy hiệu quả các mô hình tự quản cộng đồng

.

Trên địa bàn thành phố ngày càng có nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy được phát động thực hiện trong cộng đồng. Qua đó phát huy tính tự chủ, tự quản của nhân dân; huy động sức mạnh, sự đồng thuận của toàn dân, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Người dân khu dân cư số 9 (phường Tam Thuận) tích cực phân loại rác tài nguyên gây quỹ an sinh xã hội. Ảnh: L.P
Người dân khu dân cư số 9 (phường Tam Thuận) tích cực phân loại rác tài nguyên gây quỹ an sinh xã hội. Ảnh: L.P

Một ngày giữa tháng 6-2022, chúng tôi cùng anh Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) đến khu dân cư (KDC) số 9. Đây là KDC “4 không” (không có tội phạm, không có người sử dụng ma túy, không có người vi phạm an toàn giao thông, không gây ô nhiễm môi trường) đầu tiên của phường Tam Thuận. Sau gần 2 tháng thí điểm, mô hình KDC “4 không” bước đầu mang lại tín hiệu khả quan. Diện mạo KDC số 9 thay đổi khá nhiều, không còn cảnh nhếch nhác, rác thải vương vãi như trước đây. Ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh chung, phân loại rác thải tại nguồn được nâng lên. Hầu hết hộ dân trong KDC đều vận động, nhắc nhở người thân, con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, an toàn giao thông; không sử dụng, mua bán ma túy…

Bà Đinh Thị Láng, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận KDC số 9 cho biết, để có được kết quả này, sau khi Mặt trận phường phát động triển khai, cấp ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 5 tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí xây dựng KDC “4 không” trong các cuộc họp, phát tờ rơi tuyên truyền đến từng hộ dân; đồng thời cho các hộ dân ký cam kết thực hiện KDC “4 không”. Song song đó, các chi hội, đoàn thể tại KDC thường xuyên phối hợp nhắc nhở, vận động người dân tuân thủ các tiêu chí “4 không”.

“Nhờ làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, hầu hết người dân tại 5 tổ dân phố đều hưởng ứng, ký cam kết thực hiện tốt các nội dung “4 không”; bước đầu mang lại kết quả tích cực”, bà Láng nói.

Bên cạnh nỗ lực xây dựng KDC “4 không”, các tổ dân phố còn tích cực thu gom, phân loại rác thải tại nguồn. Tại từng tổ dân phố, chi hội phụ nữ đặt “Lồng an sinh” nhằm thu gom rác tài nguyên bán gây quỹ an sinh xã hội. Từ khi có “Lồng an sinh”, tất cả hộ dân tại KDC đều thực hiện phân loại rác tại nguồn, thu gom rác tài nguyên đóng góp vào quỹ chăm lo an sinh tại địa phương.

Theo anh Nguyễn Minh Tuấn, trên cơ sở thí điểm xây dựng KDC “4 không” đầu tiên, phường Tam Thuận sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng ra các KDC khác trong thời gian tới. Qua đó nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Mặt trận, các hội, đoàn thể ở cơ sở; huy động sự chung tay của các tầng lớp nhân dân trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, văn minh từ cơ sở.

Là phường trung tâm của quận Hải Châu, những năm qua, phường Hải Châu 1 tập trung xây dựng nhiều mô hình tự quản trong cộng đồng, huy động sự chung tay của toàn dân trong xây dựng đô thị văn minh. Theo Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1 Võ Trường Anh, với đặc thù diện tích nhỏ, nhiều kiệt, hẻm, phường chú trọng xây dựng các mô hình tự quản về an toàn, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại KDC. Mặt trận, các hội, đoàn thể phường đã vận động lực lượng thanh niên của 21 KDC tham gia các Đội phòng cháy chữa cháy tự nguyện tại chỗ. Các đội được trang bị 53 bình chữa cháy, dụng cụ cứu hỏa, được tập huấn kỹ năng xử lý các tình huống xảy ra cháy nổ trong KDC.

Trong khi đó, tại KDC số 24, phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), từ khi thực hiện mô hình “Đường trưởng tự quản về an ninh trật tự”, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thay đổi tích cực. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Xuân Đỗ Thị Nhung, KDC số 24 có địa bàn rộng, dân số đông khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Để thuận tiện trong quản lý, điều hành, cấp ủy chi bộ phân công mỗi đảng viên phụ trách 1 tuyến đường. “Đường trưởng” có nhiệm vụ tham gia đầy đủ các cuộc họp của tổ dân phố, khu dân cư và truyền đạt lại các hộ dân thuộc tuyến đường mình quản lý; vận động người dân tuân thủ và tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào do KDC phát động.

Trên cơ sở hiệu quả ban đầu, từ tháng 6-2022, Mặt trận phường Hòa Xuân thành lập Tổ công tác thực hiện mô hình “Đường trưởng tự quản về an ninh trật tự”, gồm: trưởng ban công tác Mặt trận, tổ trưởng, tổ phó các tổ dân phố và các “Đường trưởng” trong KDC. Tổ công tác có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của địa phương và thành phố; kịp thời nắm bắt thông tin về an ninh trật tự; phối hợp giải quyết các vụ việc ở cơ sở.

“Đây là mô hình mới, được Mặt trận phường Hòa Xuân triển khai thí điểm tại KDC số 24 nhằm nâng cao ý thức tự quản, trách nhiệm của người dân trong việc phòng, chống, tố giác tội phạm; bảo đảm an ninh trật tự, góp phần xây dựng KDC đạt chuẩn về an toàn an ninh trật tự. Trong thời gian thí điểm, định kỳ hằng quý, 6 tháng, Mặt trận phường rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục nhân rộng nếu hiệu quả”, bà Nhung nói.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.