Tích cực chăm lo an sinh xã hội

.

Cựu chiến binh (CCB) Phan Xuân Ngọc Bảo (44 tuổi, ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) luôn nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực bảo đảm công tác an sinh xã hội.

Cựu chiến binh Phan Xuân Ngọc Bảo (bìa phải) tặng quà cho những người ở trọ gặp khó khăn do Covid-19 trong năm 2022. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Cựu chiến binh Phan Xuân Ngọc Bảo (bìa phải) tặng quà cho những người ở trọ gặp khó khăn do Covid-19 trong năm 2022. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Những năm đầu kể từ khi rời quân ngũ trở về địa phương, CCB Phan Xuân Ngọc Bảo tất tả mưu sinh, từ đi làm phụ hồ kiếm sống, trở thành thợ xây dựng, rồi thành thợ cả trong việc thi công các công trình dân dụng. Trong quá trình lao động, anh luôn nỗ lực học hỏi, cầu tiến, nâng cao tay nghề. Đến năm 2009, anh mạnh dạn đứng ra nhận thầu xây dựng công trình, thu hút được nhiều thợ lành nghề tham gia thi công. Nhận thầu công trình nào, anh cũng chú trọng chất lượng, thẩm mỹ và bảo đảm tiến độ.

Tiếng lành đồn xa, khách hàng đến với anh ngày càng nhiều. Chẳng bao lâu, người CCB này trở thành ông chủ thầu khá nổi tiếng trong giới xây dựng ở Đà Nẵng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. “Hằng năm, mình liên tục ký được hợp đồng xây dựng, nhiều công trình giá trị hàng chục tỷ đồng”, anh Bảo chia sẻ.

Trở thành doanh nhân thành đạt, CCB Ngọc Bảo luôn quan tâm giúp đỡ những người nghèo khó và tích cực đóng góp công tác an sinh xã hội. Hằng năm, anh thường xuyên đi đầu trong các hoạt động nhân đạo, khuyến học khuyến tài tại địa phương. Trong đó, các đối tượng chính sách khó khăn và trẻ em khuyết tật ở phường Hòa Minh năm nào cũng được anh hỗ trợ.

Mới đây, CCB Ngọc Bảo trao tặng 23 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các CCB là thương binh, thân nhân liệt sĩ, đồng thời ủng hộ Hội CCB phường Hòa Minh 10 triệu đồng để thực hiện chương trình tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Ngoài ra, CCB Ngọc Bảo còn tự nguyện ủng hộ và vận động 200 suất quà hỗ trợ nạn nhân bị thiên tai ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị; vận động và tham gia cùng các doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào vùng lũ tại các tỉnh Bắc miền Trung hơn 500 triệu đồng. Gần đây nhất, anh Bảo hỗ trợ tiền thay mái tôn và sơn mới toàn bộ tường nhà  cho 2 CCB Mai Văn Viết và Hoàng Văn Mạnh có hoàn cảnh khó khăn ở cùng phường. Đặc biệt, anh Bảo đã tài trợ xây dựng sân bóng phục vụ nhân dân địa phương vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe…

Trong thời gian Covid-19 bùng phát, CCB Ngọc Bảo tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch, nhiệt tình tham gia trực tại khu dân cư thực hiện phong tỏa (tổ 130) và các chốt trực ở chợ Kinh Dương Vương. Người CCB giàu nhiệt huyết đã đến thăm, tặng quà lực lượng ở tuyến đầu chống dịch và các hộ dân gặp nhiều khó khăn do Covid-19; vận động hội viên bốc xếp 10 tấn hàng phục vụ “Hội chợ không đồng” do UBND phường Hòa Minh tổ chức.

Trên cương vị Chi hội trưởng Chi hội CCB khu dân cư Hòa Phú 4, CCB Ngọc Bảo tích cực tuyên truyền, vận động CCB và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thường xuyên duy trì phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, dẫn dắt Chi hội CCB Hòa Phú 4 nhiều năm liền dẫn đầu thi đua toàn phường…

Giữa bộn bề cuộc sống thường nhật, ngày ngày CCB Phan Xuân Ngọc Bảo vẫn miệt mài với bao công việc lặng thầm mà hữu ích cho đời, tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Phó Chủ tịch Hội CCB phường Hòa Minh Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Giàu nhiệt huyết, năng nổ công tác, hăng hái đóng góp xây dựng địa phương, CCB Phan Xuân Ngọc Bảo vinh dự được Hội CCB quận Liên Chiểu bình chọn là cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021”.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.