Tiếp tục vun đắp mối quan hệ giữa Đà Nẵng với các địa phương Lào

.

Ngày 4-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi tiếp lãnh đạo 3 tỉnh của Lào, gồm: Phó tỉnh trưởng Champasak Somboun Haeungvongsa, Phó tỉnh trưởng Attapeu Bounsuet Setthilat, Phó tỉnh trưởng Khăm Muộn Somsaat Ounsida thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Phó tỉnh trưởng Champasak (Lào) Somboun Haeungvongsa. Ảnh: N.QUANG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Phó tỉnh trưởng Champasak (Lào) Somboun Haeungvongsa. Ảnh: N.QUANG

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh hoan nghênh đoàn công tác các địa phương của Lào đến thăm Đà Nẵng, kết hợp tham dự Hội chợ quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2022. Lãnh đạo thành phố luôn quan tâm và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với các tỉnh của Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị tỉnh Champasak sớm chuẩn bị địa điểm để xây dựng Trung tâm tiếng Việt tại thị xã Pakse và có các hoạt động thúc đẩy triển khai tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây thứ 2. Đồng thời sớm triển khai xây dựng tuyến vận tải kết nối từ thị xã Pakse đến Đà Nẵng theo như biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đà Nẵng và tỉnh Champasak giai đoạn 2023-2027.

Đối với tỉnh Attapeu, lãnh đạo thành phố mong muốn hai bên tích cực triển khai những nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác giữa giai đoạn 2023-2027 đã ký kết, đồng thời tích cực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan chuyên môn, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương. Đối với tỉnh Khăm Muộn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố mong muốn tỉnh có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà hai địa phương quan tâm.

Lãnh đạo các tỉnh của Lào cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị của lãnh đạo thành phố dành cho đoàn, đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy việc triển khai cụ thể hóa các nội dung hợp tác giai đoạn 2023-2027 mà lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã ký kết trong chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Nam Trung Lào vừa qua. Lãnh đạo các tỉnh khẳng định sẽ triển khai nhiều hoạt động nhằm củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt với thành phố Đà Nẵng.

XUÂN HẬU - NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.