Chuẩn bị chu đáo để hội thảo khoa học "Chiến thắng Đồn Nhất – Hải Vân Quan" diễn ra thành công tốt đẹp

.

ĐNO - Ngày 22-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng có buổi kiểm tra thực tế tình hình công tác chuẩn bị cho Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đồn Nhất – Hải Vân Quan” (25-9-1952 – 25-9-2022): Dấu ấn lịch sử, kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đồn Nhất – Hải Vân Quan” (25-9-1952 – 25-9-2022): Dấu ấn lịch sử, kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân” . Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đồn Nhất – Hải Vân Quan” (25-9-1952 – 25-9-2022): Dấu ấn lịch sử, kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân” . Ảnh: NGỌC PHÚ

Kiểm tra, rà soát tổng thể các hạng mục, chương trình hội thảo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tiếp tục hoàn thiện bài trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, sắp xếp chỗ ngồi thông thoáng, hợp lý; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các công tác lễ tân, khánh tiết, tiếp đón đại biểu, giới thiệu đại biểu và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông để hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.

Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đồn Nhất – Hải Vân Quan” (25-9-1952 – 25-9-2022): Dấu ấn lịch sử, kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân” chính thức diễn ra sáng 23-9, do Thành ủy Đà Nẵng, Viện Lịch sử Quân sự (Bộ Quốc phòng) và Quân khu 5 phối hợp tổ chức, với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành Trung ương, Quân khu 5, cùng các chuyên gia, nhà khoa học quân sự trong cả nước.

Mục tiêu của hội thảo nhằm làm sáng tỏ, sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra từ chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan.

Qua đó, để vận dụng vào xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng; bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.