Di dời khẩn cấp hơn 100 thuyền viên trên các tàu cá vào bờ tránh bão

.

ĐNO - Trước diễn biến của bão số 4 (Noru) sắp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, ngày 27-9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố triển lực lượng và phương tiện di dời khẩn cấp hơn 100 thuyền viên đang ở trên các tàu cá về neo đậu tránh bão tại vịnh Đà Nẵng.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố tuyên truyền, vận động ngư dân rời khỏi tàu thuyền để tránh bão. Ảnh: BÁ VĨNH
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố tuyên truyền, vận động ngư dân rời khỏi tàu thuyền để tránh bão. Ảnh: BÁ VĨNH

Đại tá Hồ Sĩ Hậu, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng BĐBP thành phố cho biết, đơn vị điều động 1 tàu, 2 xuồng của Hải đội Biên phòng 2 và 30 cán bộ, chiến sĩ kịp thời đến các tàu cá đang về tránh bão tại vịnh Đà Nẵng để tuyên truyền, hướng dẫn neo đậu phương tiện, đồng thời đưa ngư dân rời tàu trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã thành lập Trung đội cơ động gồm 50 cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Ngoài ra, tại Hải đội Biên phòng 2, các tàu thuyền sẵn sàng để tham gia cứu nạn trên biển.

Hiện nay tại âu thuyền, cảng cá, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Sơn Trà đang phối hợp chính quyền địa phương tổ chức bố trí và sắp xếp lại tàu thuyền về neo đậu tránh bão để tránh va đập; đồng thời vận động người dân và thuyền viên nhanh chóng rời khỏi tàu cá nhằm bảo đảm an toàn khi có gió mạnh.

Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố khuyến cáo, hiện nay nước từ thượng nguồn đang đổ về mạnh, tàu thuyền về neo đậu tránh bão không được tự ý di chuyển đi lại trên sông, trên vịnh Đà Nẵng để tránh xảy ra tai nạn.

Cán bộ, chiến sĩ BDDBP thành phố hướng dẫn ngư dân rời thuyền lên bờ tránh bão. Ảnh: BÁ VÍNH
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh bão. Ảnh: BÁ VĨNH

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, các đơn vị trong quân khu đã huy động 53.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 108 xe đặc chủng, xe lội nước tham gia chống bão.

Ngoài ra, hiện có 1.385 ô-tô, 715 xuồng máy và 1 trực thăng cùng 5 xe thiết giáp của Lữ đoàn T-TG 574 sẵn sàng đợi lệnh chỉ huy để cơ động ứng phó bão số 4.

Tính đến sáng 27-9, các lực lượng Quân khu 5 đã hỗ trợ nhân dân các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận neo đậu hơn 20.000 tàu cá.  

Các lực lượng cũng tỏa xuống các khu dân cư trọng yếu để giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, trường học; cắt tỉa cây xanh, đưa phương tiện neo đậu vào bờ an toàn; phối hợp biên phòng kêu gọi tàu thuyền vào bờ và hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trên biển tránh trú bão.

Song song đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng thành lập sở chỉ huy phía trước tại tỉnh Quảng Nam, tổ chức 2 đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

LÊ HÙNG - BÁ VĨNH

;
;
.
.
.
.
.